Lý do khiến HLV Mai Đức Chung vời lại tiền đạo Anh Đức

Hà Phương |

Trong bối cảnh các chân sút nội không có được phong độ cao trong thời gian gần đây, HLV Mai Đức Chung đã phải vời lại tiền đạo kỳ cựu Anh Đức.

Ở mùa giải năm nay với 10 lần lập công, cầu thủ mang băng đội trưởng của Bình Dương vẫn đang xếp thứ 2 trong danh sách các chân sút hàng đầu V-League 2017, chỉ sau mỗi Nsi (Cần Thơ). 

Xét trên cả 3 mặt trận: V-League, Cúp quốc gia, ĐTQG thì Anh Đức với tổng cộng 11 pha lập công cũng xếp trên các chân sút nội khác như Thanh Trung (9 bàn), Hà Minh Tuấn (8 bàn), Công Phượng, Vũ Minh Tuấn (7 bàn), Văn Thắng, Quang Hải, Văn Quyết (6 bàn).

Lý do khiến HLV Mai Đức Chung vời lại tiền đạo Anh Đức - Ảnh 1.

Điều đó cho thấy một phong độ và hiệu suất ghi bàn ổn định của Anh Đức ở mùa giải năm nay, trong bối cảnh đội hình đội bóng đất Thủ hiện không còn nhiều cầu thủ chất lượng như trước.

Còn nhớ năm ngoái, mặc dù đã chia tay ĐTQG nhưng hiệu suất ghi bàn của Anh Đức tại các giải đấu chính thức khác vẫn là cực kỳ đáng nể. Duy trì phong độ cao từng giúp mình giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2015, cầu thủ mang băng đội trưởng của Bình Dương tiếp tục "nổ súng" một cách đều đặn ở các giải đấu mà mình tham dự.

Với tổng cộng 18 bàn ghi được trong đó 10 bàn ở V-League, 4 bàn ở Cúp quốc gia và 4 bàn ở AFC Champions League, Anh Đức trở thành chân sút nội xuất sắc nhất trong năm 2016 của bóng đá Việt Nam, xếp trên các chân sút khác như Công Vinh - 17 bàn, Văn Quyết, Minh Tuấn - 16 bàn.

Lý do khiến HLV Mai Đức Chung vời lại tiền đạo Anh Đức - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung có lý khi triệu tập Anh Đức lên ĐTQG.

Các tiền đạo hiện tại của ĐT Việt Nam như Văn Thắng, Văn Quyết, Công Phượng…không ai có sở trường đá tiền đạo cắm cũng như không ai có được hiệu suất ghi bàn ổn định trong 2 năm qua giống Anh Đức.

Chơi đầu cừ, sút tốt cả hai chân, có khả năng tỳ đè làm tường tạo điều kiện cho các cầu thủ tuyến hai băng lên dứt điểm, Anh Đức chính là mẫu trung phong cắm điển hình mà bóng đá Việt Nam đang thiếu. 

Không chỉ có vậy, tiền đạo mang băng đội trưởng của Bình Dương còn có khả năng thích nghi với mọi lối chơi mà các đời HLV khác nhau từng xây dựng ở đội bóng đất Thủ trong suốt 12 năm qua. Điều đó cho thấy Anh Đức hoàn toàn có thể thích nghi với lối chơi ở ĐTVN hiện nay mà HLV Mai Đức Chung xây dựng cũng như trong tương lai với HLV người Hàn Quốc.

Trước đây Anh Đức tỏ ra không mấy mặn mà với ĐTQG một phần là do trong sự xuất hiện của Công Vinh - người chơi cùng vị trí với anh thì giờ đây CV9 đã giải nghệ. Việc HLV Mai Đức Chung vời lại tiền đạo Bình Dương để tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công của ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2019 là điều hợp lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại