Lý do gì khiến phụ nữ ở Belarus luôn giữ gìn váy cưới cẩn thận suốt hàng chục năm?

ANH THƠ |

Nước nào cũng có những quan niệm truyền thống đặc trưng. Và tại Belarus, phụ nữ ở đây có những bí quyết riêng mà họ tin rằng đó là chìa khóa trong hạnh phúc hôn nhân.

Váy cưới là trang phục dành cho ngày trọng đại nhất đời người con gái, nhưng dẫu sao cũng chỉ mặc một lần trong đời mà thôi. 

Bởi vậy, nhiều người chọn cách thuê váy cưới, hoặc có mua thì cũng sẽ bán lại sau đó chứ ít người giữ lại làm kỷ niệm. 

Nhưng ở Belarus thì khác. Phụ nữ ở đây dành cho chiếc váy trắng ngày cưới một sự trân trọng đặc biệt, và họ sẵn sàng giữ gìn nó nguyên vẹn đến cả chục năm.

Lý do gì khiến phụ nữ ở Belarus luôn giữ gìn váy cưới cẩn thận suốt hàng chục năm? - Ảnh 1.

Natasha (35 tuổi) trình diễn vở kịch Nữ hoàng băng giá ở trường nơi cô làm việc. Cô dùng lại chính chiếc váy cưới đã mua từ 5 năm trước cho sự kiện này.

Lý do gì khiến phụ nữ ở Belarus luôn giữ gìn váy cưới cẩn thận suốt hàng chục năm? - Ảnh 2.

Bà Galina (60 tuổi) đang đội chiếc khăn trùm đầu tại nhà ở Dubrovno, Belarus. Bà đã giữ nó 40 năm. "Bà ngoại tôi khuyên phải giữ lại chiếc mạng che và những đồ vật khác nữa từ lễ cưới, và tôi vẫn còn giữ chúng."

Nhiếp ảnh gia Oksana Veniaminova đã lên kế hoạch hoàn thành đồ án tốt nghiệp với chủ đề Kí ức người phụ nữ vì theo cô, "đây là những hồi ức thuần khiết nhất mà chỉ có phụ nữ mới thấu hiểu được." 

Trong dự án này, cô thu hẹp phạm vi, chỉ hướng về những hồi ức trong lễ cưới của những người phụ nữ ở quê hương mình.

"Hôn nhân giống như một chỉ số về thành công của một người phụ nữ. Vì vậy, mỗi món đồ được sử dụng trong ngày cưới đều mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt, ngay cả sau thời gian đó." - Veniaminova cho biết.

"Váy cưới, mạng che mặt, những phụ kiện như hoa cưới… đều được giữ gìn cẩn thận vì mọi người đều tin rằng muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu bền thì bất buộc phải cất giữ chúng."

Theo quan niệm của phụ nữ nơi đây, nếu cho hoặc bán váy cưới của mình sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc hôn nhân, và có thể là đến chính bản thân họ. 

Đối với nhiều người phụ nữ tại Belarus, chiếc mạng che mặt đã trở thành một biểu tượng đầy quyền lực với quan niệm rằng cần phải cất kỹ nó sau lễ cưới, nếu không muốn hôn nhân rơi vào ngõ cụt.

Một số còn tin rằng chiếc khăn còn giúp lũ trẻ ngoan ngoãn hơn, ngưng khóc lóc khi dùng để che cũi.

Veniamiona cũng lưu ý một điều khá trái ngang, đó là truyền thống này vẫn lặp lại ngay cả khi họ... tái hôn. Cho nên, có khi cuộc hôn nhân lâu bền nhất của phụ nữ tại đây thực chất là chính với chiếc váy cưới của họ.

Lý do gì khiến phụ nữ ở Belarus luôn giữ gìn váy cưới cẩn thận suốt hàng chục năm? - Ảnh 3.

Bức ảnh chân dung của nhiếp ảnh gia Oksana Veniaminova, 30 tuổi. Cô mặc váy cưới trong căn hộ của bà ngoại một năm sau khi ly hôn. "Tôi vẫn giữ chiếc váy vì tôi muốn có nó trên bìa của cuốn sách ảnh về những chiếc váy cưới," - cô cho biết.

Lý do gì khiến phụ nữ ở Belarus luôn giữ gìn váy cưới cẩn thận suốt hàng chục năm? - Ảnh 4.

Liudmila, 42 tuổi, mặc váy cưới tại nhà ở Vitebsk. Cô đã giữ chiếc váy trong 20 năm. "Bà tôi cũng giữ gìn chiếc váy cưới của bà".

Lý do gì khiến phụ nữ ở Belarus luôn giữ gìn váy cưới cẩn thận suốt hàng chục năm? - Ảnh 5.

Tatiana, 56 tuổi, tạo dáng trong chiếc váy cưới mà cô đã giữ trong 30 năm tại nhà ở Vitebsk. Hiện tại cô đã lấy chồng lần 2, nhưng vẫn dùng chiếc váy đã từng mặc trong đám cưới đầu tiên.

Lý do gì khiến phụ nữ ở Belarus luôn giữ gìn váy cưới cẩn thận suốt hàng chục năm? - Ảnh 6.

Valentina (38 tuổi) ở Vitebsk đã giữ chiếc váy của mình trong 19 năm. "5 người phụ nữ đã mặc chiếc váy này trong đám cưới của họ nhưng tôi không muốn cho đi", cô nói. "Tôi cũng giữ mạng che mặt, và thường dùng nó để phủ lên cũi khi con không ngủ yên."

Lý do gì khiến phụ nữ ở Belarus luôn giữ gìn váy cưới cẩn thận suốt hàng chục năm? - Ảnh 7.

Olga, 32 tuổi, bận váy cưới tại nhà ở Vitebsk, 12 năm sau khi kết hôn. "Tôi đã quyết định không vứt bỏ chiếc váy của mình sau đám cưới," - cô chia sẻ. "Tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa khi mặc nó."

Lý do gì khiến phụ nữ ở Belarus luôn giữ gìn váy cưới cẩn thận suốt hàng chục năm? - Ảnh 8.

Antonina, 43 tuổi, tạo dáng với chiếc váy cưới mà cô đã giữ suốt 24 năm mặc dù đã ly hôn. "Chúng tôi đã ly dị sau sáu năm," cô nói. "Tôi giữ chiếc váy vì nó không gây phiền hà gì."

Lý do gì khiến phụ nữ ở Belarus luôn giữ gìn váy cưới cẩn thận suốt hàng chục năm? - Ảnh 9.

Vera, 35 tuổi trong căn hộ của mình ở Vitebsk. Cô ấy đã giữ chiếc váy trong 14 năm. "Có lẽ tôi sẽ tặng lại chiếc váy này cho con gái mình," - cô nói. "Con bé có thể mặc nó cho một buổi khiêu vũ hoặc lễ tốt nghiệp."

Lý do gì khiến phụ nữ ở Belarus luôn giữ gìn váy cưới cẩn thận suốt hàng chục năm? - Ảnh 10.

Galina, 66 tuổi, ở Vitebsk, giữ chiếc váy cưới trong 33 năm. "Tôi muốn biến nó thành một chiếc áo khoác, nhưng trái tim tôi đã ngăn lại. Tôi muốn được chôn cùng chiếc váy này."

Lý do gì khiến phụ nữ ở Belarus luôn giữ gìn váy cưới cẩn thận suốt hàng chục năm? - Ảnh 11.
Lý do gì khiến phụ nữ ở Belarus luôn giữ gìn váy cưới cẩn thận suốt hàng chục năm? - Ảnh 12.

Lena, 34 tuổi, ở Vitebsk, khoe chiếc váy cô mặc trong đám cưới 10 năm trước. "Chiếc váy này là một phần quan trọng trong ký ức của tôi về sự kiện đó," cô nói. "Tôi rất vui vì mình vẫn mặc vừa."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại