*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cô gái Hoàng Thị Giang Na, hiện theo học tại trường Đại học Luật Hà Nội, đã xuất sắc nhận được chiến thắng trong tập mở màn Cơ hội cho ai mùa 4.
Từng làm quản lý cấp phòng cho các tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản hàng đầu nhưng anh Tính lại quyết định từ bỏ vì có ‘máu” kinh doanh.
"Hãy để ta ôm ngươi, nghịch cảnh đắng cay, bởi người thông thái nói đó là con đường sáng suốt nhất" - William Shakespeare
Sự khác biệt giữa mục tiêu và giấc mơ là giấc mơ là ảo tưởng và có thể thay đổi bất cứ lúc nào, còn mục tiêu là cụ thể và chắc chắn. Chỉ bằng cách biến ước mơ của bạn thành mục tiêu, bạn mới có thể biết mình nên làm theo hướng nào và nỗ lực sẽ có ý nghĩa.
Lời "thách" của Chủ tịch FPT Software được đưa ra cho 3 ứng viên, kèm hứa hẹn: "Nếu thành công trong 24h, anh hứa sẽ nhận vào vị trí kỹ sư an toàn thông tin với mức lương hàng nghìn USD".
Cùng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, tính đến nay đóng góp của 2 ngành này chiếm khoảng 90% tăng trưởng toàn ngành kinh tế.
Thạc sĩ lại đi bán thịt lợn, bánh tráng trộn hay cơm gà.... vốn là điều khiến không ít người kinh thường, chế giễu. Nhưng hóa ra, vẫn còn đó những người trở nên thành công nhờ những cách nghĩ, cách làm tưởng như ngớ ngẩn ấy.
Là Thạc sĩ kỹ sư cơ khí và quản trị kinh doanh, nhiều năm làm việc như chuyên viên tư vấn chiến lược tổ chức ở Bỉ, chuyên gia của tổ chức Clinton Health Access Initiative quốc tế, Nguyễn Hải Linh đã dừng lại và sẵn sàng mạo hiểm, theo đuổi đam mê của mình: múa cột.
Từ bỏ mức lương 3000 đô/tháng, chàng trai đất Quảng về Việt Nam làm nghề dạy học.
Mới đây, nhà văn trẻ N.N.T đã viết một đoạn chia sẻ khá dài xung quanh câu chuyện sinh viên trường Rmit gần ra trường mong muốn mức lương nghìn đô.
Tốt nghiệp một ngôi trường ĐH hàng đầu về kinh tế, từng du học về chuyên ngành báo chí,… nhưng rồi cuối cùng cô giáo Trần Tố Linh lại gắn bó với công việc mà cô cho rằng có “duyên nợ” với mình là dạy ngoại ngữ.
Chàng "fan cuồng cởi trần" Vũ Xuân Tiến khẳng định chưa cho chiếc "áo bạc tỷ" và trả lời về vụ "lương nghìn đô".