Nhà văn trẻ muốn 'bạt tai', đá xoáy sinh viên Rmit mong lương nghìn đô

PV |

Mới đây, nhà văn trẻ N.N.T đã viết một đoạn chia sẻ khá dài xung quanh câu chuyện sinh viên trường Rmit gần ra trường mong muốn mức lương nghìn đô.

Theo như nội dung câu chuyện được chia sẻ, N.N.T đã kể về sinh viên mới ra trường của trường Rmit, khi được hỏi muốn làm gì, bạn sinh viên đã nói rằng một công việc lương khoảng 1000 Mỹ kim một tháng.

Và điều này khiến N.N.T không khỏi choáng váng. Trên trang cá nhân, nhà văn trẻ bày tỏ: “Mình biết học phí trường đó cao, các em ra trường đều muốn đi làm tiền nhiều để mau lấy lại vốn.

Nhưng dù trường đó dạy giỏi cỡ nào thì các em cũng nên nhìn vào mặt bằng lương chung trước khi tính tiếp".

Nhà văn trẻ muốn bạt tai đá xoáy sinh viên Rmit mong lương nghìn đô
Dòng chia sẻ của nhà văn trẻ

"Sinh viên mới ra trường hiện nay anh nghĩ lương sẽ tầm 4 đến 5 triệu, nếu các em từ trường danh giá, có thể nhận mức lương 6 đến 7 triệu.

Còn nếu các em có thành tích xuất sắc từ khi còn đi học thì đã được các công ty lớn vớt đi làm từ khi học năm tư rồi. Khi đã ra trường, cầm CV đi  xin việc  thì nên hiểu tình hình chung ra sao để lượng sức mình”.

Ngoài ra, nhà văn N.N.T cũng khẳng định suy nghĩ này của sinh viên trường Rmit là "trí tưởng tượng bay cao, bay xa", "đừng nghĩ học đại học là ghê gớm", "từ Thạch với tất cả yêu thương lẫn khinh bỉ"...

Ngay lập tức, dòng chia sẻ này đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 24 nghìn lượt like và hàng nghìn chia sẻ.

Nhiều ý kiến trái chiều, bình luận gay gắt đã được phản ánh. Trong đó, nhiều người không đồng tình với cách suy nghĩ có phần đã áp đặt của nhà văn trẻ.

Nhà văn trẻ muốn bạt tai đá xoáy sinh viên Rmit mong lương nghìn đô
Phản hồi trái chiều từ cộng đồng mạng

Các ý kiến của cư dân mạng đều cho rằng, việc mong muốn một mức lương cao đối với những tân cử nhân là chuyện hết sức bình thường và không có gì sai trái.

Tuy nhiên, đứng trên góc độ của một số nhà tuyển dụng trong thời buổi hiện nay, cũng không ít người đồng tình với quan điểm của nhà văn trẻ về chàng sinh viên mới ra trường.

Sự việc tranh luận vẫn chưa có hồi kết, khi đặc biệt các sinh viên của trường Rmit cảm thấy bức xúc vì nhà văn trẻ có phần… không tôn trọng khi nói tới tên của nhà trường. Nhiều bạn trẻ cũng kêu gọi “tẩy chay” nhà văn vì dòng chia sẻ nói trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại