*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không chỉ liên nhiệm vị trí Ngoại trưởng, ông Vương Nghị còn được thăng chức cao hơn trong nhiệm kỳ mới: Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc.
Phiên họp toàn thể lần thứ 4 trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc TQ khóa XIII (gọi tắt là Chính hiệp) đã bắt đầu vào lúc 15 giờ (giờ Bắc Kinh).
Một đại biểu thậm chí còn rơi nước mắt vì xúc động khi đọc báo cáo trước ông Tập Cận Bình trong phiên thảo luận ở kỳ họp Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đang diễn ra ở Bắc Kinh.
Ngoài ra, 28 hòm phiếu điện tử và 35 giám sát viên cũng được bố trí ở Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh trong phiên biểu quyết về sửa đổi hiến pháp trước Quốc hội Trung Quốc chiều 11/3.
Dự thảo sửa đổi hiến pháp Trung Quốc được thông qua chiều 11/3, đồng nghĩa việc ông Tập Cận Bình có khả năng giữ chức Chủ tịch sau năm 2023, thậm chí trọn đời.
Nhận định về số lần đề cập ông Tập Cận Bình trong báo cáo chính phủ TQ hàng năm, phóng viên người Anh cho rằng, đây là kết quả không hoàn toàn bất ngờ nhưng khá ấn tượng.
Bí thư thành ủy Trùng Khánh Trần Mẫn Nhĩ đã tán dương Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "lãnh tụ sáng suốt" trong bài phát biểu trong khuôn khổ kỳ họp Lưỡng hội 2018.
Một đại biểu khác còn đợi sẵn trước cửa ra vào khi hội nghị kết thúc chỉ để bắt tay với cựu trùm "đả hổ" Vương Kỳ Sơn.