Lưỡng hội 2020: Trung Quốc thừa nhận phạm sai lầm trong việc kiểm soát dịch COVID-19

Hồng Anh |

Bên cạnh việc thừa nhận những sai lầm trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19, ông Lý Khắc Cường cũng đã nêu lên những cam kết của chính phủ Trung Quốc nhằm cải thiện tình hình.

Phát biểu tại phiên họp của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) ngày hôm nay (22/5), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã thừa nhận nước này đã phạm phải một số sai lầm trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, Thời báo Hoàn Cầu đưa tin.

Cụ thể, theo lời ông Lý, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát và lây lan mạnh trong cộng đồng, nhiều bất cập và yếu kém trong khâu quản lý tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực y tế cộng đồng của Trung Quốc đã lộ ra. Trước tình trạng này, Thủ tướng Trung Quốc cho rằng những ý kiến của các tầng lớp nhân dân cần được chính phủ chú trọng.

Theo đó, chính phủ Trung Quốc đã cam kết sẽ mạnh tay ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại tại nước này và kiên quyết bảo vệ sức khỏe của người dân thông qua những kế hoạch cải cách hệ thống phòng, chống dịch bệnh, cải thiện hệ thống cảnh báo và báo cáo về các bệnh truyền nhiễm, công bố thông tin liên quan đến dịch bệnh kịp thời và minh bạch, và gia tăng đầu tư ngân sách vào lĩnh vực nghiên cứu vaccine và phát triển các bộ xét nghiệm nhanh.

Bên cạnh đó, theo lời ông Lý, chính phủ Trung Quốc cũng cam kết sẽ mở rộng các cơ sở y tế phục vụ việc chữa trị và phòng ngừa dịch bệnh, gia tăng số lượng phòng xét nghiệm di động, bổ sung các vật tư y tế khẩn cấp, nâng cao những nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh và y tế trong cộng đồng, cùng với đó là việc thành lập các phòng thí nghiệm quốc gia và tái tổ chức các phòng thí nghiệm trọng điểm khác.

Theo báo cáo của chính phủ Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ phân bổ 605 tỉ nhân dân tệ (85 tỉ USD) để phục vụ cho các mục đích như đảm bảo sinh kế cơ bản của người dân, xây dựng hệ thống y tế cộng đồng và hệ thống cung cấp vật tư y tế khẩn cấp, và đối phó với những tình huống bất định trong vòng 6 tháng tới. 

Bên cạnh những cam kết nói trên, Thủ tướng Lý cũng nói thêm rằng tham nhũng và quan liêu vẫn là những vấn đề phổ biến trong một số lĩnh vực, theo Sputnik. Một số vấn đề khác được ông này nêu lên bao gồm các thủ tục hình thức không cần thiết cản trở công việc của chính phủ, và một số quan chức lẩn tránh nghĩa vụ hoặc không thể hoàn thành nghĩa vụ của họ.

"Chính phủ Trung Quốc cần cải tiến công việc, thực hiện nghĩa vụ và làm tất cả để đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân", ông Lý kết luận.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại