Luôn được mệnh danh là ông bố vĩ đại, Barack Obama chia sẻ bí quyết dạy con cực kỳ thú vị: Người làm cha nhất định phải tham khảo!

Hảo Phạm |

Thành công trên thương trường, thăng tiến trong sự nghiệp là những điều quan trọng đối với cánh mày râu. Thế nhưng, đừng bao giờ quên đi nhiệm vụ làm chồng, làm cha của mình. Việc nhìn những đứa con khôn lớn, trưởng thành thực sự là niềm vui, niềm tự hào của bất cứ ai.

Trong 8 năm nắm giữ chức vụ Tổng thống của Hoa Kỳ, Barack Obama không chỉ là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới, mà còn là một người cha tuyệt vời, luôn cố gắng hết mình để dành nhiều thời gian nhất có thể cho các con và thường trở thành một tấm gương mẫu mực để chúng soi vào.

Với ông, làm cha và nuôi dạy con cái luôn ở vị trí số một trong danh sách ưu tiên. 

Cựu Tổng thống Barack Obama từng chia sẻ, giáo dục con trở thành một đứa trẻ thông minh là điều không đơn giản. 

Ông cũng phải đọc rất nhiều tài liệu và dựa vào tính cách của con mình để đưa ra cách dạy con thông minh, hợp lý. 

Nhờ vậy mà hai cô con gái Sasha,15 tuổi và Malia,18 tuổi lớn lên với tính cách mạnh mẽ, độc lập và biết cách tự chủ cuộc sống của mình.

Dưới đây là những bí quyết dạy con thú vị của cựu Tổng thống này:

Luôn coi các con là niềm tự hào và thành công lớn nhất cuộc đời mình

Luôn được mệnh danh là ông bố vĩ đại, Barack Obama chia sẻ bí quyết dạy con cực kỳ thú vị: Người làm cha nhất định phải tham khảo! - Ảnh 1.

Trong các chiến dịch tranh cử trước đây, Obama không lúc nào quên nhắc tới vợ và các con của mình. 

Ông thường có những chia sẻ rất giản dị nhưng đầy tự hào về hai cô con gái trong các bài phát biểu của mình như:"Hiện tại, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh hai cô con gái". 

Cũng nhắn nhủ tới Sasha và Malia: "Các con đã trưởng thành, trở thành những người mạnh mẽ, thông minh và xinh đẹp như chính mẹ các con". 

Obama cũng từng viết: "Tôi cảm thấy mình may mắn bởi xung quanh tôi toàn phụ nữ. Họ là những người quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Họ là những người đã làm nên tôi ngày hôm nay".

Điều đó càng khiến cho vợ chồng Obama được ngưỡng mộ bởi vì tình yêu đối với gia đình mới là thứ quan trọng nhất và vĩnh cửu đối với ông.

Tin tưởng và biết ơn người bạn đời của mình

Luôn được mệnh danh là ông bố vĩ đại, Barack Obama chia sẻ bí quyết dạy con cực kỳ thú vị: Người làm cha nhất định phải tham khảo! - Ảnh 2.

Trong khi ông đang thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu một quốc gia mạnh nhất thế giới, thì Đệ nhất phu nhân, Michelle Obama, không chỉ đứng sau hỗ trợ hết mình cho chồng, bà còn hoàn thành xuất sắc vai trò là một người vợ và cáng đáng phần lớn trách nhiệm của một người mẹ có hai cô con gái, Malia và Sasha khi họ bước vào Nhà Trắng. 

Obama đã luôn thể hiện sự ghi nhận và biết ơn người bạn đời mỗi khi ông có cơ hội, như một lần ông từng nói: "Rõ ràng là tôi sẽ không thể làm bất cứ điều gì mà tôi đã làm mà không có Michelle... 

Cô ấy không chỉ là một Đệ nhất phu nhân tuyệt vời, cô ấy còn là một chỗ dựa vô cùng đáng tin cậy của tôi."

Nuôi dạy con cái không những là một công việc khó khăn mà còn là một công việc hi sinh thầm lặng của những ông bố bà mẹ vĩ đại. 

Mặc dù cha mẹ luôn muốn dành tặng điều tốt nhất cho con cái của họ, nhưng thật tuyệt khi biết rằng bạn đời của mình luôn đánh giá cao và ghi nhận những gì họ đang làm vì đứa con của mình, điều mà nhiều đứa trẻ ít khi nhận ra.

Dành cho con cái những lời khen

Có thể thường thấy ở các bậc cha mẹ châu Á rất ít khi dành những lời khen cho những điều cố gắng của con cái, vì họ sợ rằng nếu khen thì con sẽ trở nên tự mãn, luôn "ngủ quên trong chiến thắng", và tự cho mình cái quyền được hơn người, thậm chí ép buộc người khác phải phục tùng mình. 

Nhưng Obama thì ngược lại, ông ít khi "tiết kiệm" với hai cô "công chúa" những lời khen ngợi. 

Lời khen đáng chú ý nhất của ông chính là nằm trong bài phát biểu cuối cùng của ông trên cương vị Tổng thống vào ngày 10 tháng 1 năm 2017: "Malia và Sasha! Các con đã trở thành hai  cô gái trẻ tuyệt vời, thông minh và xinh đẹp, nhưng quan trọng hơn cả là vô cùng tốt bụng, chu đáo và đầy đam mê".

Bạn không cần khoe trên Facebook mỗi khi con mình hoàn thành xuất sắc một bài kiểm tra hoặc tự đi vệ sinh được, mà chỉ cần luôn ghi nhớ và tập trung vào những đặc điểm tích cực của chúng. 

Ngoài ra, hãy thường xuyên nhắc nhở đứa trẻ của mình nên trở thành những con người có ích cho xã hội và theo đuổi hình mẫu mà chúng nên trở thành. 

Các ông bố bà mẹ cũng nên cho bọn trẻ thấy rằng chúng không nên thể hiện sức mạnh bằng cách đạp người khác xuống mà hãy học cách nâng đỡ người khác lên.

Có khiếu hài hước

Vị Tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ được xem là người có khiếu hài hước đáng kinh ngạc. 

Ông Obama đã rời Nhà Trắng song những khoảnh khắc hài hước, những câu nói "đậm chất Obama" của ông vẫn còn được nhiều người nhớ đến. 

Không thể không kể đến câu nói nổi tiếng "Obama out" kèm hành động thả rơi mic tại bữa tiệc tối thường niên với nhà báo tổ chức tại Nhà Trắng (White House Correspondents’ Dinner).

Làm cha mẹ có thể là một hành trình mệt mỏi và nếu bạn là người mới lên chức phụ huynh, bạn sẽ thấy quá sức, vì vậy điều quan trọng là phải cười thường xuyên. Nó giúp xóa tan mọi căng thẳng giữa bạn và vợ/chồng hoặc con cái. 

Con cái của bạn sẽ phát triển về tính cách tốt hơn nếu bạn có khiếu hài hước, điều này sẽ giúp tạo nên mối quan hệ bền chặt hơn giữa bố mẹ và con cái.

Làm gương cho con

Lối sống của vợ chồng ông rất mẫu mực. Thường dạy vào lúc 5 rưỡi sáng và riêng bà Michelle Obama đi ngủ từ khá sớm lúc 9 giờ tối.

Ngay sau khi ngủ dậy, ông bà tới phòng tập thể thao. Bà Michelle Obama cho biết, dù bận tới đâu thì ông bà vẫn tập luyện thể dục đều đặn.

Bí quyết nuôi dạy con của gia đình Obama chỉ đơn giản là: Hãy làm gương cho con. 

Bà Obama chia sẻ: "Tôi muốn các con tôi lớn lên và nhìn thấy hình ảnh của một bà mẹ luôn tự biết cách chăm sóc cho bản thân bởi vì mẹ tôi là người phụ nữ không làm được điều đó. 

Mẹ tôi là tuýp phụ nữ truyền thống, bà ở nhà làm việc và không bao giờ đến tiệm uốn tóc". Bà luôn muốn các con thấy bà trong hình ảnh tốt đẹp nhất để các con con lấy đó là hình mẫu để vươn tới.

Luôn dành cho con nhiều thời gian nhất có thể

Bà Michelle từng chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng, Barack chưa từng bỏ lỡ cuộc họp phụ huynh nào và luôn cố gắng tranh thủ tham gia mọi sự kiện trong đời con".

Đó có thể nói là một lời khen đáng giá nhất mà mọi ông bố muốn nhận được. 

Cho dù luôn kín lịch làm việc với những chuyến công tác và các cuộc họp kéo dài bất tận, nhưng Obama vẫn dành thời gian để ăn tối cùng các con, đọc sách cho các cô bé nghe, đi dạo, chơi thể thao, có mặt cổ vũ cho con trong các buổi biểu diễn ở trường….

Obama nói rằng: "Ngay cả những ngày bận rộn nhất, Michelle và tôi dù bận rộn thế nào cũng cố gắng dành những khoảng thời gian cho gia đình và khoảng thời gian này là bất khả xâm phạm. 

Ví dụ: 6h30 tối dù bận thế nào chúng tôi cũng cố gắng rời khỏi công việc và ăn tối cùng nhau. 

Tôi sẽ cố gắng tận dụng những phút giây ngắn ngủi được bên các con trên bàn ăn. Tôi sẽ tận hưởng từng giây từng phút khi mọi người vẫn còn sống chung dưới một mái nhà".

Cựu Tổng thống Mỹ coi thời gian được ở bên và chia sẻ với các con những điều nhỏ nhặt của cuộc sống hàng ngày là món quà đặc biệt đối với mình. Vì thế ông luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho con, cho gia đình và cùng Michelle nuôi dạy con.

Obama từng chia sẻ: "Điều nổi bật nhất trong ngày là tôi được nghe những suy nghĩ của bọn trẻ về thế giới và được thấy con thông minh, hài hước, tốt bụng. 

Chỉ một giờ thôi, giống như tôi được "sạc pin" lấy lại năng lượng và chúng mang lại cho tôi cách nhìn về cuộc sống. Đó là những khoảnh khắc tôi thực sự là một người bố theo đúng nghĩa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại