Lực lượng vũ trang Ukraine vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao

Thanh Bình |

Các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất.

Lực lượng vũ trang Ukraine được cho đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. (Ảnh: AP)

Lực lượng vũ trang Ukraine được cho đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. (Ảnh: AP)

Trang tin Avia.pro dẫn các nguồn tin trong Bộ quốc phòng Ukraine cho biết tất cả các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine triển khai tại Donbass đều được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Cũng theo Avia.pro, trước đó, có thông tin cho rằng đã có quyết định tạm thời hoãn cuộc tấn công do có khả năng bị bao vây bởi các đơn vị riêng lẻ, trong khi đó một đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine lưu ý rằng họ chỉ đang chờ lệnh từ Tổng tư lệnh quân đội.

“Trên thực tế, thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc vào cuối tháng 1. Không ai biết bên nào là người bắt đầu nổ súng đầu tiên. Bộ Tổng tham mưu đã nghiên cứu kỹ lưỡng kinh nghiệm cuộc chiến gần đây ở Karabakh, đặc biệt là về hoạt động của các máy bay không người lái hiện đại. Bây giờ tất cả các điều kiện được đưa ra để trả lại cho Ukraine một phần đáng kể các vùng lãnh thổ không bị kiểm soát”, một đại diện Bộ Quốc phòng của Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn với trang Strana.ua.

Được biết, cho đến nay số lượng Lực lượng vũ trang của Ukraine tại Donbass không được chính thức bình luận, tuy nhiên, theo một số nguồn tin, có đến hơn 40.000 binh sĩ, 300 xe tăng, 50 khẩu pháo đã được triển khai tại Donbass.

Ngoài ra, hệ thống phòng không như Buk, S-300V1, Strela, cũng như hệ thống tác chiến điện tử…, điều này cho thấy Lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai một nhóm hùng hậu ở Donbass.

Báo Ukraine nói về kịch bản về cuộc chiến giữa Kiev và Moscow

Trang Strana.ua trích dẫn một số nguồn cho hay, Bộ Quốc phòng Ukraine đã tiết lộ kịch bản của một cuộc đối đầu quân sự giữa Moscow và Kiev.

“Nếu Nga quyết định bắt đầu một cuộc chiến quy mô lớn với Ukraine, thì họ sẽ không tấn công các vị trí kiên cố của chúng tôi ở Donbass, mà sẽ cố gắng cắt đôi đất nước bằng các cuộc không kích từ Crimea và Belgorod (thành phố ở phía tây của Nga, gần biên giới với Ukraine)”, nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, Nga có khả năng tiến hành một cuộc tấn công đồng thời nhằm vào Kiev từ Bryansk (Nga) và có thể cả Belarus.

Tuy nhiên, một số thông tin từ Lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng cuộc xâm lược của Nga là rất khó xảy ra.

Xung đột ở Ukraine vẫn chưa lắng xuống kể từ năm 2014. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 13 nghìn người đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột.

Vấn đề giải quyết tình hình ở Donbass đang được thảo luận, đặc biệt là trong các cuộc họp ở Minsk của nhóm liên lạc, nhóm này thống nhất kể từ tháng 9/2014 đã thông qua ba văn bản quy định các bước để giảm leo thang xung đột. Tuy nhiên, ngay cả sau những thỏa thuận đình chiến giữa các bên xung đột được đưa ra, các vụ nổ súng vẫn tiếp diễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại