Lực lượng người Kurd ở Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn đông Deir ez-Zor

Vân Anh |

Lực lượng người Kurd ngày 3.12 tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn vùng nông thôn phía đông tỉnh Deir ez-Zor khỏi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát khu vực trọng yếu phía đông sông Euphrates từ tay các phần tử khủng bố IS.

"YPG phối hợp với các bộ lạc Arab trong khu vực đã thành công trong việc diệt trừ khủng bố và giải phóng vùng nông thôn Deir ez-Zor tới khu vực phía đông sông Euphrates", tuyên bố của lực lượng người Kurd cho biết.

Người phát ngôn của YPG Noureddine Mahmoud cảm ơn các lực lượng vũ trang Nga cũng như liên quân do Mỹ dẫn đầu đã hỗ trợ hậu cần, không quân trong chiến dịch đồng thời bày tỏ hy vọng có sự phối hợp hơn với hai cường quốc này.

Theo Tân Hoa Xã, đây là lần đầu tiên lực lượng người Kurd ở Syria bày tỏ lời cảm ơn đối với sự hỗ trợ của Nga.

IS chiếm đóng thành phố Deir ez-Zor trên sông Euphrates từ năm 2014 và biến khu vực này thành một điểm trung chuyển quan trọng để di chuyển các phần tử IS và vũ khí giữa Syria và Iraq. Quân đội Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố vào ngày 3.11.

Tỉnh Deir ez-Zor từng là trung tâm kinh tế của IS với thành phố Deir ez-Zor và các thành phố chiến lược al-Mayadeen và al-Bukamal. Cả quân đội Syria do Nga hỗ trợ và SDF do Mỹ hậu thuẫn đã chiến đấu với IS tại các khu vực khác nhau của tỉnh.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do YPG làm nòng cốt, bắt đầu hoạt động chống IS ở vùng nông thôn phía đông của Deir ez-Zor vào tháng 9.

Trong khi đó, quân đội Syria tiến vào vùng nông thôn thành phố al-Bukamal ở vùng phía đông nam Deir ez-Zor trong chiến dịch đẩy lui IS khỏi tỉnh này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại