*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 7/4, Công an quận 10, TP HCM vừa tiếp nhận tin tố giác tội phạm của bà P.T.T. (55 tuổi, ngụ quận 10) bị một người lừa đảo số tiền 1,3 tỷ đồng.
Không có nghề nghiệp ổn định, lại nghiện game, tình cờ biết chú họ đang có nhu cầu khởi kiện nên Khưu Bình (29 tuổi, ở TP Cần Thơ) đã giả danh thẩm phán để chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của nạn nhân.
Các cạm bẫy tình ái kiểu này được gọi là “Killing a pig” (giết lợn), thường nhắm đến đối tượng là những phụ nữ ở độ tuổi 30, độc thân, có kinh tế ổn định nhưng phải chịu áp lực lớn về việc kết hôn.
Nhóm đối tượng này sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội Facebook giả mạo người của công ty tài chính để đăng bài cho vay tiền, sau đó thực hiện hành vi lừa đảo tiền trót lọt của nhiều người.
Với mục đích chiếm đoạt tiền của người khác, hai đối tượng Nguyễn Thành Đạt (SN 1988, trú xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) và Võ Thanh Hà (SN 1985, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) đã làm giả hàng loạt giấy tờ, tài liệu (liên quan đến đất đai) của UBND tỉnh để bán những lô đất “ảo” và chiếm đoạt số tiền 1,6 tỷ đồng.
Thời gian vừa qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng viễn thông vẫn diễn ra phức tạp. Thống kê sơ bộ từ đầu năm 2018 đến nay, Công an Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận, giải quyết 18 đơn thư của các bị hại tố giác bị lừa đảo với tổng số tiền lên đến gần 33 tỷ đồng.
Sau khi chiếm đoạt được tài khoản facebook, nhóm của Tiến đã nhắn tin với nhiều cách như vay tiền và hướng dẫn chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân và chiếm đoạt.
Năm 2018, những chiêu lừa như mua thẻ cào điện thoại gần như chấm dứt hẳn, song lại nổi lên nhiều mánh lới khác như: hack email, hack tài khoản mạng xã hội hay chuyển tiền quốc tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những thủ đoạn này đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng của các bị hại.
Tin tưởng thùng quà từ Mỹ của người bạn trai da đen, một phụ nữ ở Cần Thơ bị lừa hơn 1 tỷ đồng từ việc bên trong có số lượng lớn ngoại tệ và mua hóa chất để tẩy 1,4 triệu USD.
Nhiều nghệ sĩ Việt lâm vào cảnh trắng tay sau khi bị những người thân cận lừa tiền, chiếm dụng tài sản.
Với dáng dấp bề ngoài như “hot girl”, Lưu Thị Diễm Hằng (32 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) được nhiều người quan tâm, kết bạn trên mạng xã hội. Song, Hằng không làm ăn lương thiện mà dùng mạng xã hội đánh bóng tên tuổi của mình, lừa đảo các cơ sở kinh doanh chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.
Thượng tá Y Tuyến Ksơr, nguyên Phó phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64, Công an tỉnh Đắk Lắk) bị nhiều người dân tố, nhận tiền lên đến nhiều tỷ đồng để chạy trường thuộc ngành công an.