Lớp học trường làng ở Hà Tĩnh có 100% học sinh đỗ đại học

PHAN ẤN |

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 một lớp học ở Hà Tĩnh có 35/35 em đỗ vào các trường đại học trong cả nước.

Ngày 12/8, trả lời VTC News, thầy giáo Nguyễn Hữu Toàn, hiệu trưởng trường THPT Cù Huy Cận (Hà Tĩnh) cho biết, tại kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, 100% học sinh của lớp 12A1 đỗ đại học trong cả nước. Đa số các em đều đỗ vào trường tốp đầu.

"Ở miền núi, điều kiện học tập cũng như hoàn cảnh của các em còn nhiều khó khăn, nhưng những năm gần đây kết quả vào đại học của học sinh trường THPT Cù Huy Cận khá cao, đặc biệt hai năm gần đây có lớp đỗ 100% vào đại học", thầy Toàn nói.

Thầy Toàn cho biết, năm học 2018-2019, trường có 218/219 em đỗ tốt nghiệp với tỉ lệ 99,54%. Với kết quả này, THPT Cù Huy Cận là một trong những trường có tỉ lệ tốt nghiệp cao tốp đầu toàn tỉnh.

Điểm bình quân các môn thi toàn trường là 5,64 điểm, có 7/9 môn có điểm bình quân cao hơn điểm bình quân môn của toàn quốc.

Về kết quả xét tuyển đại học theo các khối thi, trường có 86/128 em (tỷ lệ 67,2%) có tổng điểm xét tuyển từ 20 điểm trở lên, 3 em có điểm xét tuyển từ 27 điểm trở lên, 29 em đạt điểm xét tuyển từ 24 đến dưới 27 điểm.

Lớp học trường làng ở Hà Tĩnh có 100% học sinh đỗ đại học - Ảnh 1.

100% học sinh lớp học trường làng đỗ đại học.

Thầy Kiều Thế Thành, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 chia sẻ rất vui trước thành tích của lớp, đây là sự nỗ lực của thầy và trò những năm học vừa qua.

"35/35 em lớp 12A1 có học lực rất đồng đều, thầy và trò luôn nỗ lực cố gắng trong học tập, hàng năm đều tổ chức thi thử để đánh giá chất lượng từng em", thầy Thành nói.

Trường THPT Cù Huy Cận là đơn vị có truyền thống hiếu học, luôn đứng ở tốp đầu về thành tích học tập của tỉnh. Hàng năm trường đều có học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi tỉnh.

Năm ngoái, trường cũng có một lớp 100% đỗ vào các trường đại học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại