Lợi thế bất ngờ của việc mua bảo hiểm ngay khi còn trẻ: Đừng đợi đến tuổi 35!

PR |

Có một thực tế, những người tham gia Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) ở Việt Nam đa phần nằm ở độ tuổi 35 đến 40 trở lên, rất ít khách hàng từ 25 tuổi có hợp đồng bảo hiểm. Điều này khá mâu thuẫn bởi khi bạn còn trẻ và đủ điều kiện sức khỏe, khoản phí bảo hiểm phải đóng thấp hơn rất nhiều lần.

Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) chỉ mang lại những lợi ích "xa xôi"?

Đã 2 năm nay, sau sự ra đi đột ngột của chồng vì tai nạn giao thông, chị M.N (37 tuổi, TP. HCM) một mình nuôi 2 con ăn học. Cuộc sống gia đình mất đi người trụ cột vốn chẳng dễ dàng, chị tâm sự: "Khoảng thời gian sau khi anh mất thật là ác mộng, tôi loay hoay không biết phải làm gì, tiền tiết kiệm trong nhà cũng chẳng dư dả là bao. Chi phí bồi thường hơn 2 tỉ đồng từ gói bảo hiểm của một công ty đến từ Canada lúc đó chính là "phao cứu sinh" giúp tôi trả khoản nợ tiền nhà còn lại cũng như trang trải học phí, đảm bảo tương lai cho các con."

Không chỉ giúp cuộc sống gia đình và người thân ổn định hơn khi người trụ cột không còn nữa, BHNT còn mang lại nhiều lợi ích khác như: hỗ trợ tiền viện phí khi đau ốm; chi phí chữa bệnh nếu chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo; khoản "lương hưu" giúp cuộc sống hưu trí an nhàn hơn, khoản tiền cho phép con cái được đi học ở những ngôi trường tốt; khoản tài chính dự phòng cho tình huống bất ngờ; khoản đầu tư/ tiết kiệm an toàn tuyệt đối…

Sau ca mổ ruột thừa, anh T.A (33 tuổi, Bình Dương) tiếp tục nằm viện theo dõi chờ phục hồi. Nằm viện tròn 2 tuần, anh được BHNT chi trả tổng cộng 14 triệu đồng từ gói sản phẩm Gia Đình Tôi Yêu mà anh đã mua cách đây một năm, tương ứng với số tiền bảo hiểm anh ký kết ban đầu là 1 triệu/ngày đêm nằm viện. 

"Trong quá trình nằm viện, tôi được tư vấn viên đến thăm và hỗ trợ thủ tục chi trả bảo hiểm rất nhanh chóng. Những lúc thế này mới thấy quyết định tham gia bảo hiểm xưa kia của mình thật đúng đắn", anh T.A tâm sự. 

Rõ ràng, trong hoàn cảnh bị mất thu nhập tạm thời do nằm viện như anh T.A, số tiền này có ý nghĩa rất lớn khi góp phần giảm nỗi lo tiền bạc, giúp anh yên tâm dưỡng bệnh. Chưa kể, toàn bộ chi phí hỗ trợ nằm viện này là khoản riêng biệt, không bị trừ vào phần gốc, lãi, bảo tức hay các quyền lợi khác.

Bảo hiểm Nhân thọ là công cụ bảo vệ rủi ro

Xét về bản chất, BHNT là giải pháp tài chính bảo vệ thu nhập người trụ cột nhằm đảm bảo cuộc sống của gia đình và người thân trong trường hợp bất trắc xảy ra. Điều này có nghĩa nếu bạn có bất kì "người phụ thuộc" nào (vợ/ chồng, con cái, cha mẹ, anh, chị, em…) thì cho dù bạn đang độc thân, mới lập gia đình hay mới có con nhỏ… bạn đều nên tham gia BHNT.

Thế nhưng, suy nghĩ "BHNT chỉ cần thiết khi có con, khi về già hay với những ai có vấn đề về sức khỏe" vẫn đang rất phổ biến. Đó cũng là lý do mà đa số khách hàng tham gia BHNT tại Việt Nam đều ở độ tuổi 35, 40 trở lên.

Thực tế, tham gia BHNT càng sớm, lúc bạn còn trẻ và đủ điều kiện sức khỏe thì các khoản phí bảo hiểm bạn phải đóng càng thấp. Khi tuổi lớn hơn hoặc sức khỏe giảm sút (tức tỉ lệ rủi ro cao hơn), phí bảo hiểm sẽ cao hơn gấp 2 tới 3 lần.

Lợi thế bất ngờ của việc mua bảo hiểm ngay khi còn trẻ: Đừng đợi đến tuổi 35! - Ảnh 1.

Tham gia bảo hiểm càng sớm, phí bảo hiểm bạn phải đóng càng thấp

Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều rủi ro không thể lường trước, trong khi bạn mải mê lên kế hoạch cho những dự tính mua nhà, mua xe… tại sao không dành thêm một quỹ tài chính chỉ khoảng 6-7% thu nhập để bảo vệ tương lai gia đình, người thân và chính bản thân bạn?

Hiểu đúng để tìm kiếm giải pháp tài chính phù hợp

Hiện nay, không khó để tìm kiếm thông tin chính thống về BHNT Bên cạnh đó, các công ty bảo hiểm như Manulife đã nỗ lực rút ngắn thủ tục, áp dụng thế mạnh dẫn đầu về công nghệ kỹ thuật số để nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại cho khách hàng trải nghiệm hoàn hảo khi tham gia BHNT. Vì vậy, thay vì những ngộ nhận không đáng có, bạn hãy liên hệ với công ty bảo hiểm uy tín để được tư vấn tận tâm và chọn cho mình một giải pháp bảo vệ tương lai phù hợp nhất.

Lợi thế bất ngờ của việc mua bảo hiểm ngay khi còn trẻ: Đừng đợi đến tuổi 35! - Ảnh 2.

Với chiến lược "Khách hàng là trọng tâm", Manulife là một trong những công ty cung cấp giải pháp bảo hiểm đa dạng, phù hợp với các nhu cầu khác nhau của khách hàng

Có rất nhiều sản phẩm đa dạng, phù hợp với những mục đích khác nhau của khách hàng như bảo vệ, tích lũy, đầu tư, giáo dục, hưu trí. Tùy theo độ tuổi, bạn có thể lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với mục tiêu, tình hình tài chính của cá nhân và gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại