Lời khai của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Tiền Giang

Kim Lượng - Xuân Tú |

Theo thông tin từ cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa khai nguyên nhân sát hại 3 người trong gia đình là do vợ đòi chia tay.

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành di lý đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (SN: 1987, quê Đồng Tháp) về trụ sở công an để lấy lời khai về vụ án mạng khiến 3 người trong 1 gia đình bị sát hại tại xã Tam Hiệp vào sáng 13/8.

Các nạn nhân tử vong được xác định là chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994) và mẹ là bà Lê Thị Hoa (SN 1974) cùng con gái chị Ngân là bé Như Ý (SN 2013).

Theo đó, Khoa bị bắt giữ tại một tiệm sửa xe gắn máy ở xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Bước đầu, qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận do vợ đòi chia tay nên đã sát hại chị Ngân, bà Hoa và bé Như Ý.

Lời khai của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Tiền Giang - Ảnh 1.

Khoa bị bắt khi đang di chuyển về huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (Ảnh: báo Ấp Bắc).

Lời khai của nghi phạm cho biết, sáng 13/8, Khoa đã dùng dây dù lần lượt sát hại 3 nạn nhân trên. Khi thấy bé Như Ý bỏ chạy, anh ta đã đuổi theo và cố sát hại bé gái 5 tuổi này. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy thi thể bé gái được quấn trong mềm đặt tại gốc dừa trong vườn.

Sau khi gây án, Khoa lấy nhiều tài sản, đồng thời nhắn tin cho 1 người bạn rồi uống thuốc để tự tử nhưng không thành. Sau đó, anh ta di chuyển về huyện Cai Lậy thì bị cảnh sát đón lõng, bắt được.

Trong một diễn biến mới, chiều 14-8, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, bước đầu, nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa khai rằng, giết gia đình bên vợ do thù tức khi vợ có người khác.

Khoa khai nhiều lần bắt gặp vợ đi với người khác, từ đó thù tức bộc phát nên nghi phạm mới giết gia đình bên vợ.

Cũng theo một lãnh đạo PC45, Khoa khai không giết em vợ vì thấy cô này còn nhỏ, không có tội nên tha.

Cũng trong chiều 14-8, nghi phạm Khoa được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại