Lời khai của kẻ khống chế cưỡng hiếp, cướp tài sản người phụ nữ ở Đồng Nai

Minh Toàn |

Tại cơ quan công an, bước đầu người đàn ông khai nhận do cần tiền về quê, thấy chị Hoa có nhiều tài sản nên đã dùng gạch đánh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Ngày 6/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Minh Tân (thường gọi là "Minh", SN 1996, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm". Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1979, ngụ tỉnh Quảng Bình, tạm trú tỉnh Đồng Nai).

Tại cơ quan công an, bước đầu Tân khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do nghĩ chị Hoa có nhiều tài sản nên Tân đã dùng gạch đánh vào người nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo đó, sáng 23/7, Tân đi đám cưới người thân ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, Tân về phòng trọ của anh họ mình ở huyện Trảng Bom để xin ngủ cho tỉnh.

Đến 16h cùng ngày, Tân thức dậy ra trước cửa phòng trọ hút thuốc thì thấy chị Hoa cùng dãy trọ đang phơi quần áo. Tân nhìn thấy trước cửa phòng trọ chị Hoa có 1 chiếc xe tay ga hiệu Airblade nên nghĩ người phụ nữ này có nhiều tài sản và nảy sinh ý định cướp. 

Tân đi qua lại trước dãy phòng trọ chị Hoa nhiều lần để xem có người không.

Đến 18h cùng ngày, chị Hoa thấy Tân đi qua nhiều lần nên đã dắt xe máy vào trong. Bất ngờ, Tân cầm cục gạch đập vào phần gáy, đầu của chị Hoa khiến người phụ nữ này bị thương. 

Chị Hoa hoảng sợ hô hoán "cướp, cướp..." thì Tân nói nếu la lên sẽ giết và dùng tay bóp cổ đẩy ngã xuống giường trong phòng.

Sau đó, Tân lục lọi tủ, ví tiền... nhưng không có tiền. Tân đi tới chỗ giường chị Hoa đang nằm và dùng vũ lực khống chế để hiếp dâm. Chị Hoa chống trả thì Tân bóp cổ dọa giết. Vì lo sợ cho tính mạng nên chị đã để cho Tân hiếp dâm.

Khi đang thực hiện hành vi, Tân phát hiện chiếc ĐTDĐ SamSung Galaxy J5 của chị Hoa nên đã dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh tình cảm của cả 2. Tân yêu cầu chị Hoa không được nói với ai nếu không sẽ đưa hình ảnh chụp được lên mạng xã hội.

Thực hiện xong hành vi, Tân nói chị Hoa đưa cho mình 1 triệu đồng để y đi xe về quê. Do không có tiền, chị Hoa vờ nói với Tân đưa điện thoại để gọi mượn bạn. Một lúc sau, chị Hoa đòi đi tắm ở nhà tắm chung của dãy trọ, Tân lấy chiếc ĐTDĐ và con dao bỏ trong túi quần đi theo sau.

Khi vừa đi ra khỏi phòng trọ, lợi dụng sơ hở, chị Hoa tìm cách bỏ chạy và hô hoán kêu cứu người dân. Tân hoảng sợ nên đã leo lên mái nhà để tìm cách bỏ trốn gần đó.

Nhận tin báo, công an đã có mặt lấy lời khai nạn nhân, tiến hành truy xét bắt giữ Tân. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

(Tên nạn nhân đã thay đổi)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại