"Lợi dụng" La Nina, một nhà máy Việt đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 744 tỷ đồng năm 2025

Trang Ly |

La Nina có thể cải thiện doanh thu cho nhóm doanh nghiệp thủy điện Việt Nam. Vì sao?

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na - đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy thuỷ điện Hủa Na tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An - vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 

Theo đó, công ty đặt mục tiêu sản xuất sản lượng điện thương mại đạt 685,3 triệu kWh - tăng 11% so với kế hoạch đề ra của năm 2024. Với sản lượng điện đề ra này, Công ty kỳ vọng tổng doanh thu trong năm 2025 sẽ đạt hơn 744 tỷ đồng, tăng 11% so với kế hoạch năm 2024, Tạp chí Công Thương thông tin.

"Lợi dụng" La Nina, một nhà máy thủy điện Việt đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 744 tỷ đồng năm 2025 - Ảnh 1.

Nhà máy thuỷ điện Hủa Na tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Cục Điều tiết Điện lực

Hiện tại, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hủa Na đang vận hành 2 nhà máy thủy điện, tổng công suất đạt 200 Megawatt. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động thương mại vào năm 2014 với sản lượng điện bình quân đạt 89,74 triệu kWh/năm.

Đây là kết quả từ thương vụ mua lại Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn đầu tháng 10/2024 với mức giá gần 700 tỷ đồng của Thuỷ điện Hủa Na. Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn nằm tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, có công suất lắp đặt 20 Megawatt.

Đầu năm 2024, ban lãnh đạo Thủy điện Hủa Na nhấn mạnh vai trò của việc đầu tư vào các dự án thủy điện nhỏ có hiệu quả, nhằm tạo sự phát triển bền vững cho Công ty, giảm phụ thuộc vào Nhà máy Thủy điện Hủa Na.

Trước khi mua lại Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn, Nhà máy Thủy điện Hủa Na là nhà máy duy nhất của Công ty với công suất 180 Megawatt.

Thủy điện hưởng lợi từ La Nina?

Cục Điều tiết Điện lực dẫn đánh giá của nhiều hãng chứng khoán Việt cho hay, kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp thủy điện (trong đó có Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na) dự kiến sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2025 nhờ hiện tượng La Nina, đặc biệt là trong giai đoạn phát điện cao điểm là cuối Quý 1 - giữa Quý 2 hàng năm.

Trong bản tin cập nhật mới nhất về La Nina của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho thấy, hiện tượng thời tiết La Nina sẽ kéo dài đến tháng 4/2025 với xác suất 59%; từ tháng 3 đến tháng 5/2025, La Nina sẽ chuyển sang trạng thái trung tính (đặc trưng bởi cả điều kiện La Nina và El Nino) với xác suất 60%.

Thông thường, La Nina xảy ra vào mùa Đông, đạt đỉnh vào cuối mùa Xuân và dần yếu đi vào mùa Hè.

NOAA cho biết, La Nina (ngược với El Nino) là hiện tượng khiến cho nước ở vùng biển Thái Bình Dương gần đường xích đạo lạnh hơn một vài độ so với bình thường. Sự thay đổi nhiệt độ này gây ảnh hưởng đến thời tiết/khí hậu trên toàn thế giới.

Cụ thể, mỗi năm có La Nina đều khiến những nước dọc vùng biển Tây Thái Bình Dương - từ Việt Nam, Indonesia xuống Australia - có nhiều mưa hơn bình thường, với lượng mưa tăng tới 90%.

Xét dưới góc độ vận hành thủy điện, lượng nước dồi dào từ những cơn mưa này sẽ hỗ trợ đáng kể lưu lượng nước tại các hồ chứa, cải thiện sản lượng cho các nhà máy thủy điện.

Dữ liệu lịch sử của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt cho thấy, sản lượng điện thương phẩm của các doanh nghiệp thủy điện trong chu kỳ La Nina cao hơn chu kỳ El Nino khoảng 10-20%. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại