Hành động tưởng nhỏ của "đại bàng" Việt nắm 72.000 tỷ: Dân công sở thích mê, giá trị thật sự gây bất ngờ

Trang Ly |

Tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam đã làm gì để lọt Top 100 nơi làm việc tốt nhất tại nhiều quốc gia trên thế giới?

Hãy dành 5 giây để nhìn bức hình này: 

Hành động tưởng nhỏ của "đại bàng" Việt FPT nắm 72.000 tỷ: Dân công sở thích mê, giá trị thật sự gây bất ngờ - Ảnh 1.

Đây là những con số, thông tin trong báo cáo ESG 2023 của Tập đoàn FPT. Nguồn: FPT

Đây là những con số ngắn gọn nhưng đầy ấn tượng và "biết nói" về một năm 2023 nỗ lực với hoạt động ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) của doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam - Tập đoàn FPT, với tổng tài sản tính đến Quý 4/2024 là hơn 72.000 tỷ.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT - đã từng nói, "ESG không phải món trang sức của doanh nghiệp. Cốt lõi hơn cả doanh thu và lợi nhuận, ESG không chỉ bảo vệ môi trường, bảo vệ cộng đồng mà còn đem lại môi trường hạnh phúc cho doanh nghiệp của mình".

Trong bản báo cáo ESG năm 2023, FPT đã đưa ra con số thể hiện một sự thay đổi tưởng như là nhỏ nhưng khiến dân công sở "thích mê": Đó là tổ chức 59.745 cuộc họp trực tuyến (Online Meeting) trong tổng 88.119 cuộc họp của Tập đoàn trong cả năm 2023.

Tại sao việc tổ chức họp trực tuyến lại được yêu thích? Và tại sao hoạt động tưởng chừng đơn giản này lại giúp bảo vệ môi trường? 

Từ "cây nhà lá vườn"

Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 vào năm 2020 đã mang đến cho người sử dụng lao động và người lao động cái nhìn thực tế về làm việc tại nhà (Work From Home - WFH) khi các cơ sở thương mại phải đóng cửa để đáp ứng các quy định nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hiểu được nhu cầu trao đổi thông tin, đồng thời vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt việc cách ly, FPT cho ra đời giải pháp OnMeeting - họp trực tuyến, trong bối cảnh Việt Nam chứng kiến đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, với 14.224 ca nhiễm ghi nhận trong tháng 8/2021.

Hành động tưởng nhỏ của "đại bàng" Việt FPT nắm 72.000 tỷ: Dân công sở thích mê, giá trị thật sự gây bất ngờ - Ảnh 2.

Họp trực tuyến là một trong những biện pháp hữu hiệu sau đại dịch Covid-19. Ảnh minh họa

Ngay lập tức, giải pháp này được hưởng ứng. Nhờ sở hữu những ưu điểm mà các ứng dụng họp trực tuyến khác chưa làm được như độ bảo mật cao, kết nối cùng lúc hàng nghìn điểm cầu, OnMeeting được hàng nghìn nhân sự sử dụng cho đến thời điểm hiện tại.

Lý giải vì sao họp trực tuyến được dân công sở ưa thích, trang NI Business Info (Anh) cho biết, việc họp tại trực tuyến mang lại lợi ích song hành của tài chính và sức khỏe cũng như tâm trạng của nhân viên. Việc tiết kiệm công sức đi lại, giảm thời gian tham gia giao thông vốn thường ùn tắc ở các thành phố lớn, tự chủ trong công việc... có ích lợi to lớn đối với việc cải thiện hiệu suất.

Đối với FPT - tập đoàn có hơn 80.000 nhân sự làm việc tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, việc họp trực tuyến còn xóa đi những trở ngại về khoảng cách địa lý, giúp cho các nhân sự có thể trao đổi công việc, thông tin bất cứ lúc nào.

Đến hành trình bảo vệ môi trường, bền vững

Đây mới chỉ là một nửa câu chuyện trong chia sẻ của ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT. Bởi việc họp trực tuyến không chỉ góp phần đem lại môi trường hạnh phúc cho doanh nghiệp của mình; mà còn bảo vệ môi trường.

Bạn không nghe nhầm đâu. Giao tiếp với đồng nghiệp qua camera - việc làm tưởng chừng quá quen thuộc, rất đỗi bình thường ấy lại có tác động tích cực đến môi trường. 

Tạp chí khoa học danh tiếng Nature của Anh trích dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy cuộc họp trực tiếp tác động đến lượng khí thải CO2, mức tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ giấy và thực phẩm nhiều hơn cuộc họp trực tuyến. Từ đó cho thấy, tổ chức họp trực tuyến có tác động tích cực đến môi trường hơn so với họp trực tiếp. 

Dưới đây là phân tích của Tạp chí Nature:

Thứ nhất, họp trực tuyến giảm phát thải CO2, giảm tiêu thụ năng lượng.

Đối với một cuộc họp trực tiếp, khi xét đến toàn bộ các yếu tố liên quan như thời lượng, quy mô và địa điểm của hội nghị; phân bố địa lý của người tham gia; phương thức di chuyển... thì lượng khí thải carbon dao động từ 92 đến 3.540 kg CO2 tương đương bình quân trên đầu người. 

Việc họp trực tuyến có thể giúp chúng ta giảm 94% lượng khí thải carbon; đồng thời giảm đến 90% mức sử dụng năng lượng so với họp trực tiếp.

Hành động tưởng nhỏ của "đại bàng" Việt FPT nắm 72.000 tỷ: Dân công sở thích mê, giá trị thật sự gây bất ngờ - Ảnh 4.

Giao thông là điểm nóng về môi trường. Ảnh minh họa.

Tất cả các nghiên cứu này đều xác định giao thông là điểm nóng về môi trường. Khi một người sử dụng phương tiện như xe hơi, xe tải thì người đó không chỉ tiêu tốn xăng/dầu mà còn phát thải khí CO2 ra ngoài khí quyển - khí nhà kính chính là tác nhân gây nên hiện tượng nóng lên toàn cầu, một trong những mối đe dọa môi trường lớn nhất hiện nay.

Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), riêng trong năm 2023, xe ô tô và xe tải cá nhân chiếm hơn 25% lượng dầu sử dụng trên toàn thế giới và khoảng 10% lượng khí thải CO2 liên quan đến năng lượng toàn cầu.

Thứ hai, giảm tiêu thụ giấy/chất thải giấy.

Tạp chí quốc tế về nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ (IJERT) cho biết, 93% nguyên liệu thô để sản xuất giấy có nguồn gốc từ cây. 42% tổng lượng gỗ khai thác trên toàn cầu được sử dụng để làm giấy. Trung bình, một cây có thể cho ra 8000 trang giấy trắng sau khi sản xuất. 

Ngành công nghiệp công nghệ thông tin từng dự đoán rằng sự xuất hiện của nó là để tạo ra các văn phòng không cần giấy, nhưng thực tế đáng kinh ngạc là vẫn còn 95% công việc văn phòng trên toàn thế giới vẫn được thực hiện trên giấy. Trong khi đó, để sản xuất giấy cần gấp đôi năng lượng để sản xuất một túi nhựa. 

Các cuộc họp trực tiếp có thể sử dụng rất nhiều giấy. Thường thì tài liệu phát tay được in cho mọi người sử dụng trong cuộc họp, nhưng sau đó chúng sẽ nhanh chóng trở nên thừa thãi và bị vứt đi, không bao giờ được tái sử dụng.

Hành động tưởng nhỏ của "đại bàng" Việt FPT nắm 72.000 tỷ: Dân công sở thích mê, giá trị thật sự gây bất ngờ - Ảnh 5.

95% công việc văn phòng trên toàn thế giới vẫn được thực hiện trên giấy. Ảnh minh họa

Như chúng ta đã biết, hầu hết giấy được làm từ cây, và việc sử dụng giấy ngày càng tăng có nghĩa là sản xuất giấy đang góp phần vào mối đe dọa đối với rừng. 

Worldwildlife nêu cụ thể, ngành công nghiệp bột giấy và giấy có ảnh hưởng rất lớn đến rừng toàn cầu. Ngành này, sản xuất các sản phẩm như giấy văn phòng và giấy catalogue, giấy bóng, khăn giấy và bao bì giấy, chiếm 13–15% tổng lượng gỗ tiêu thụ và sử dụng từ 33–40% tổng lượng gỗ công nghiệp được giao dịch trên toàn cầu. 

Các nhà máy giấy cũng gây tiêu hao nguồn nước - để sản xuất 1 tấn giấy phải mất 190–200 mét khối nước thông thường.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cho biết, ngành công nghiệp giấy là một trong những ngành gây ô nhiễm nhiều nhất trên toàn thế giới do thải ra các hợp chất hóa học nguy hại có trong nước thải sau quá trình sản xuất bột giấy và giấy.

Do đó, việc tổ chức các cuộc họp trực tuyến được cho là giúp tiết kiệm giấy và và góp phần bảo vệ cây xanh, đồng thời giúp làm giảm ô nhiễm không khí và nước bằng cách loại bỏ nhu cầu in các tài liệu dùng chung. 

Thứ ba, giảm tiêu thụ thực phẩm, nước uống.

Tạp chí Nature cho biết, ngành thực phẩm được biết đến là nguồn phát thải khí nhà kính chính do con người gây ra, chiếm tỷ trọng khoảng 30% tổng lượng khí thải toàn cầu, thông qua chăn nuôi, nghề cá, sản xuất cây trồng, thay đổi mục đích sử dụng đất và chế biến.

Để đánh giá tác động của việc tiêu thụ thực phẩm trong cuộc họp trực tiếp, các nhà khoa học đã sử dụng cơ sở dữ liệu FAOSTAT từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) để lên danh sách các loại thực phẩm thường dùng trong cuộc họp trực tiếp: Trái cây, rau, ngũ cốc, sữa, thực phẩm protein, các loại đậu, dầu thực vật, mỡ động vật và đường. 

Hành động tưởng nhỏ của "đại bàng" Việt FPT nắm 72.000 tỷ: Dân công sở thích mê, giá trị thật sự gây bất ngờ - Ảnh 7.

Thông thường trong các cuộc họp/hội nghị trực tiếp, tiệc ngọt thường được phục vụ giữa giờ. Ảnh minh họa: Dmaris.

Trong số nhiều loại thực phẩm được tiêu thụ, sản xuất thịt bò, sữa và bơ đóng góp vào hầu hết việc sử dụng đất nông nghiệp - vì chăn nuôi gia súc chiếm nhiều đất hơn nhiều so với các sản phẩm nông nghiệp khác. Mặt khác, chăn nuôi gia súc đòi hỏi lượng nước đầu vào lớn và cũng gây độc tính sinh thái trên cạn do có liên quan đến dư lượng thuốc trừ sâu và thất thoát phân bón cho các hệ thống nông nghiệp.

Chưa kể, những thực phẩm siêu chế biến (như đồ ăn nhẹ, đồ uống, bữa ăn làm sẵn...) còn có thể đóng góp tới một phần ba tổng lượng khí thải nhà kính liên quan đến chế độ ăn uống, đặc biệt là đối với người lớn ở các nước phát triển.

Tất nhiên, tác động môi trường của việc chế biến thực phẩm có thể thay đổi tùy theo chế độ ăn uống và có thể giảm thêm bằng cách chuyển sang chế độ ăn nhiều thực vật hơn.

Nhìn nhận một cách khách quan, việc tổ chức các cuộc họp trực tuyến vẫn có tác động đến môi trường - lý do là vì để cung cấp năng lượng cho Internet, chúng ta vẫn cần điện. Nhưng nếu các cuộc họp trực tuyến được cung cấp năng lượng thông qua năng lượng tái tạo như tấm pin mặt trời, thì lượng khí thải carbon của các hội nghị như vậy có thể giảm xuống 3/4.

Ngày nay, với tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng trong lưới điện trên toàn thế giới, việc giảm dần tác động môi trường của sản xuất và sử dụng nhiệt điện là rất hứa hẹn.

Liên Hợp Quốc gọi biến đổi khí hậu là bài toán thách thức nhất của thời đại. Tổ chức này không ngừng kêu gọi các chính phủ, doanh nghiệp, cá nhân hành động để bảo vệ chính chúng ta trước một thế giới ngày một nóng lên. Những hành động tưởng nhỏ bé từ cá nhân, doanh nghiệp đều đang góp phần định hình lại tư duy của chúng ta về việc bảo vệ hành tinh xanh này. 

Giảm đi một kg khí CO2 cũng khiến Trái đất vơi bớt gánh nặng khí thải độc hại. Bởi vậy, đừng xem nhẹ những nỗ lực dù nhỏ nhất, cùng nhau, chúng ta sẽ biến chúng thành nỗ lực to lớn hơn. Vì môi trường, vì tương lai!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại