Lời đáp của Ấn Độ khi Nga hỏi về nguy cơ lĩnh đòn sấm sét của Mỹ sau thương vụ S-400

Hải Anh |

Ấn Độ theo đuổi một chính sách độc lập và sẽ tiếp tục mua các hệ thống phòng thủ từ Nga bất chấp những đe dọa từ phía Washington về việc áp lệnh trừng phạt với New Delhi - ngày 8.10, Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ - Tướng Bipin Rawat nhấn mạnh.

"Khi phía Nga hỏi chúng tôi về các biện pháp trừng phạt của Mỹ, câu trả lời của tôi là: Vâng, chúng tôi nhận thức rõ rằng có thể có trừng phạt nhắm vào chúng tôi. Nhưng chúng tôi đang tuân theo một chính sách độc lập.

Các vị có thể chắc chắn về điều đó. Dù có thể có kết nối với Mỹ trong việc nhận một số công nghệ, chúng tôi vẫn tuân theo một chính sách độc lập" - ông Bipin Rawat nhấn mạnh.

Theo Sputnik, Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ cho biết thêm, phía Nga "rất quan tâm" tới vấn đề hợp tác với quân đội Ấn Độ. Tướng Rawat cũng tiết lộ, lực lượng vũ trang Ấn Độ đang cân nhắc mua trực thăng Kamov và các hệ thống vũ khí khác của Nga.

Thông tin được công bố sau chuyến thăm kéo dài 6 ngày của ông Bipin Rawat đến Nga. Trong chuyến thăm, ông đã có cuộc gặp các quan chức quân sự cấp cao của Nga để thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov xác nhận, Ấn Độ và Nga đã ký hợp đồng tên lửa đất đối không S-400 Triumf trị giá 5,4 tỷ USD trong ngày 5.10 trong cuộc họp giữa lãnh đạo hai nước ở New Delhi.

Việc giao 5 tổ hợp tên lửa S-400 tối tân sẽ bắt đầu từ tháng 10.2020 bất chấp mối đe dọa về các biện pháp trừng phạt tài chính của Mỹ với Ấn Độ.

Theo Sputnik, Mỹ đã nhiều lần tìm cách ngăn chặn các quốc gia khác mua tổ hợp S-400 của Nga, đặc biệt là với Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA). Đạo luật này quy định các biện pháp trừng phạt với bất kỳ quốc gia thứ ba nào thực hiện các giao dịch lớn với các công ty bị trừng phạt của Nga.

Về phần mình, Ấn Độ đã nhiều lần làm rõ rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ không ngăn được nước này mua các sản phẩm thiết yếu từ Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman từng gọi CAATSA là luật pháp của Mỹ chứ không phải luật pháp Liên Hợp Quốc đồng thời nhấn mạnh Ấn Độ sẽ tiếp tục thương vụ S-400.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại