Loại trà mà đội tuyển Argentina mang tới World Cup 2022 tận 500 kg, tiếp sức 'nghìn máu' cho Messi có gì đặc biệt?

Khánh Vy |

Như một loại "dopping đặc biệt", loại trà này được các cầu thủ Argentina vô cùng ưa thích, trong đó có cả siêu sao Messi.

Loại trà mà đội tuyển Argentina mang tới World Cup 2022 tận 500 kg, tiếp sức nghìn máu cho Messi có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Ảnh: El Espanol

Tuyển Argentina mang tới World Cup gần 500 kg yerba mate, loại trà thảo mộc Nam Mỹ rất được các cầu thủ ưa chuộng.

Sau trận ra quân thua sốc trước Arab Saudi, đội tuyển bóng đá Argentina đã thể hiện màn trình diễn thuyết phục tại World Cup 2022, khi toàn thắng đầy thuyết phục loạt trận còn lại và lọt vào trận chung kết.

Ngoài chất lượng đội hình và khát khao thi đấu, một trong những "bí quyết" có thể tạo nên thành công của Argentina là yerba mate, một loại đồ uống giàu caffein. Loại trà thảo mộc này có nguồn gốc từ Nam Mỹ, rất phổ biến tại Paraguay, Uruguay, Brazil và Argentina. Yerba mate có vị đắng và được ủ nóng hoặc lạnh, uống như trà hay một loại nước giải khát.

Loại trà mà đội tuyển Argentina mang tới World Cup 2022 tận 500 kg, tiếp sức nghìn máu cho Messi có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Trà

Trà Yerba Mate được các nhà khoa học ghi nhận có một số tác dụng như giúp cơ thể tỉnh táo, tập trung, giảm sự mệt mỏi, cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ chống nhiễm trùng và nhiễm khuẩn. Ngoài ra, nó còn nâng cao hiệu suất thể chất, có khả năng đốt cháy chất béo trong cơ thể để tạo thành năng lượng cùng với đó là tăng cường hệ thống miễn dịch, chống viêm, giảm thiểu nguy cơ bị chấn thương gặp phải.

Đội tuyển Brazil cũng đã đưa khoảng 12 kg thảo mộc này đến Qatar, Uruguay mang khoảng 240 kg. Nhưng để đảm bảo 75 thành viên trong đoàn có đủ trà sử dụng, Argentina đã mang gấp đôi, 498 kg yerba mate tới Qatar.

Gần như toàn bộ tuyển thủ Argentina đều uống yerba mate, kể cả siêu sao Lionel Messi. Họ uống loại trà này sau mỗi trận đấu, trên xe bus, một số còn mang theo những vật dụng truyền thống để uống yerba mate, gồm một chiếc cốc bầu, ống hút và một bình nước nóng.

"Tôi uống yerba mate nhiều hơn bất cứ thức uống nào khác. Nó giúp gắn kết các thành viên trong đội với nhau hơn", tiền vệ Alexis MacAllister nói.

Tiền đạo Argentina Sebastian Driussi của CLB Austin FC, Mỹ, cho biết các chuyên gia dinh dưỡng ở Argentina cho rằng loại trà này có thể giúp cơ thể bù nước.

"Đối với chúng tôi, yerba mate như nước vậy. Trước trận đấu, trong phòng thay đồ, ai ai cũng uống nó. Uống thời điểm nào trong ngày cũng được", anh nói. "Ở Argentina, loại trà này giúp chúng tôi kết bạn".

Loại trà mà đội tuyển Argentina mang tới World Cup 2022 tận 500 kg, tiếp sức nghìn máu cho Messi có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Hai cầu thủ Argentina uống trà trong một trận đấu World Cup.

Ngoài trà yerba mate, đội tuyển Argentina còn mang những túi kẹo Palitos de la selva, loại đồ ngọt phổ biến nhất ở Argentina, nó giúp các cầu thủ có thêm năng lượng. Ngoài ra, đây cũng là yêu cầu mà HLV Lionel Scaloni yêu cầu AFA đáp ứng.

"Chúng tôi không yêu cầu bất cứ điều gì, nhưng khi chúng tôi vào phòng thay đồ thì có một túi đồ ngọt", nhà cầm quân sinh năm 1978 chia sẻ.

Sau khi đánh bại Croatia với tỷ số 3-0 trong trận bán kết ngày 13/12, Argentina sẽ gặp Pháp hoặc Morocco ở chung kết World Cup 2022 tối 18/12 trên sân Lusail.

Theo Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại