Loại keo thần kỳ có thể "vá" các vết thương hở

Ngọc Hương |

Loại keo mới được cho là bước đột phá trong y học khi có thể làm liền các vết thương hở mà không cần phải khâu hay ghim lại.

Các nhà khoa học vừa phát triển một keo y tế lấy cảm hứng từ chất nhầy tiết ra từ loài sên. Loại keo mới này được kỳ vọng sẽ trở thành bước đột phá trong y học khi có thể dán lại các vết thương hở mà không cần phải khâu lại.

Loại keo thần kỳ có thể vá các vết thương hở - Ảnh 1.

Keo y tế mới lấy cảm hứng từ...loài sên

Trước đây, đã có rất nhiều loại keo y tế được phát triển tuy nhiên, chúng không có tính kết dính cao, thiếu linh hoạt và thường không thể sử dụng trong điều kiện ẩm ướt.

Để giải quyết những vấn đề này, một nhóm các nhà khoa học từ ĐH Harvard (Mỹ) đã quyết định nghiên cứu cách thức những con sên tạo ra chất nhờn với độ kết dính cực kỳ cao để bảo vệ cơ thể. 

Họ đã nghiên cứu loài sên đất Arion subfuscus sống trong các khu rừng Tây Âu và Trung Âu. Chất nhờn giúp loài sên này bám chắc trên tất cả các bề mặt khi chạy trốn khỏi kẻ thù.

Từ nghiên cứu trên, họ đã chế tạo ra một loại keo tổng hợp có thành phần tương tự.

Loại keo này không chỉ tạo ra liên kết mạnh mẽ ngay cả trên bề mặt ẩm ướt mà cò có tính linh hoạt cao. Đặc biệt, loại keo này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Nhóm nghiên cứu đã ép loại keo này thành các tấm và cắt ra nhiều kích cỡ. Quá trình sử dụng keo dán vết thương cũng giống như việc trám răng.

Khi tiến hành thử nghiệm loại keo này trên cơ thể động vật, các nhà khoa học đã thu được kết quả tích cực. Loại keo này có thể "vá" được lỗ thủng trong trái tim của lợn và duy trì kết quả này kể cả khi trái tim bị thổi phồng và xả hơi hàng chục nghìn lần.

Trong một trường hợp khác, loại keo này được sử dụng để dán một vết xước trong gan chuột và ngăn cho vết thương không chảy máu.

Nhà nghiên cứu David Mooney, giáo sư sinh học tại Đại học Harvard, cho biết: 

"Loại keo này rất có tiềm năng trong y tế, nó có thể thay thế cho việc khâu hoặc ghim vết thương mà không làm tổn hại đến bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian điều trị và giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng hơn."

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học lấy cảm hứng từ thiên nhiên để tạo ra keo y tế.

Cách đây 4 năm, một nhóm nghiên cứu khác đã phát triển một loại keo lấy cảm hứng từ các đặc tính bám dính dưới nước của con trai, nhưng theo Mooney, chất nhờn của loài sên có tính đàn hồi và dẻo dai hơn.

Các nhà khoa học đã gửi đơn xin cấp bằng sáng chế. Nhóm cũng đang chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người trước khi thương mại hóa sản phẩm.

Nguồn: Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại