Lấy cảm hứng từ người sói Logan, đã có loại vật liệu có thể "tự chữa lành vết thương"

LazyLynx |

Kết quả của nghiên cứu là vật liệu mới này có khả năng kéo giãn 50 lần. Sau khi bị tách làm hai, nó sẽ tự liền lại chỉ sau một ngày.

Các nhà nghiên cứu lấy cảm hứng từ người sói Logan đã phát triển một loại vật liệu mới với khả năng từ làm lành. Nó có thể kéo giãn được và trong suốt, đồng thời dẫn điện bình thường. Trong tương lai gần, nó sẽ giúp điện thoại bị nứt vỡ tự sửa chữa.

Lấy cảm hứng từ người sói Logan, đã có loại vật liệu có thể tự chữa lành vết thương - Ảnh 1.

Theo Chao Wang tại Đại học California, điều then chốt trong khả năng tự lành là các liên kết hóa học. Có hai loại liên kết tồn tại trong các loại vật liệu.

Đầu tiên là liên kết phân tử, loại liên kết hóa học mạnh nhưng không thể tái kết nối. Ngược lại, loại liên kết thứ hai yếu nhưng linh động hơn, ví dụ như liên kết hidro.

Nhóm nghiên cứu sử dụng một loại liên kết có tên tương tác ion hai cực, lực liên kết tồn tại giữa các ion tích điện và phân tử phân cực. Điều đặc biệt là loại liên kết này cho phép vật liệu mới dẫn điện.

Kết quả của nghiên cứu là vật liệu có khả năng kéo dãn 50 lần. Sau khi bị tách làm hai, nó sẽ tự liền lại chỉ sau một ngày.

Lấy cảm hứng từ người sói Logan, đã có loại vật liệu có thể tự chữa lành vết thương - Ảnh 2.

Trong một thí nghiệm khác, các nhà khoa học tạo ra một cơ nhân tạo, nó thay đổi hình dạng khi được kích thích bằng điện. Đây có thể là một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới khi vật liệu này được sử dụng cho nghiên cứu y học.

Trong giai đoạn nghiên cứu tiếp theo, nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm tăng cường tính năng của loại vật liệu mới. Đặc biệt, họ mong muốn vật liệu này có thể hoạt động tốt trong môi trường độ ẩm cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại