Loài động vật gắn kết Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Nga

Hà Linh |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông có nhiều điểm chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin và một trong số đó là niềm đam mê bảo vệ loài hổ.

Kênh RT (Nga) cho biết hai nhà lãnh đạo vào ngày 4/9 đã cùng tham dự sự kiện về kinh tế tổ chức tại thành phố Vladivostok, Nga.

Thủ tướng Modi khẳng định ông và Tổng thống Putin là người đồng cảm, cùng yêu thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời.

Ngày 3/9, phát biểu trước phóng viên, ông Modi nói: “Tôi biết rằng ông ấy là người khỏe mạnh, tiên tiến và có phong cách sống năng động, luôn giữ thể hình. Tôi rất thích điều đó”.

“Tổng thống Putin cũng quan tâm đến môi trường, thiên nhiên hoang dã, biển và đặc biệt là vấn đề bảo tồn hổ. Tôi cũng như vậy. Do đó, chính thiên nhiên là một trong những thứ đã kết nối chúng tôi”, ông Modi cho hay.

Điểm chung này cho thấy mối quan hệ truyền thống thân thiện giữa Nga và Ấn Độ. Thủ tướng Modi nói: “Chúng tôi không có biên giới chung nhưng tâm hồn thì đồng điệu”.

Loài động vật gắn kết Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Putin bên cạnh một chú hổ con. Ảnh: Sputnik

Thủ tướng Modi đã đến thăm thành phố Vladivostok ở Vùng Viễn Đông Nga vào ngày 4/9 và tham gia đối thoại cùng Tổng thống Putin tại Diễn đàn kinh tế phương Đông.

Chương trình Diễn đàn Kinh tế phương Đông tập trung vào thương mại và hợp tác vũ trụ, quốc phòng. Thủ tướng Modi nhận định rằng chuyến thăm sẽ “tạo hướng đi mới, năng lượng mới” với mối quan hệ hai quốc gia.

Tổng thống Putin đã rất nỗ lực thúc đẩy bảo vệ loài hổ Siberia đang có nguy cơ tuyệt chủng trong những năm gần đây. Thủ tướng Modi thì đã triển khai chương trình hướng tới tăng số lượng loài hổ tại Ấn Độ.

https://baotintuc.vn/the-gioi/loai-dong-vat-gan-ket-thu-tuong-an-do-va-tong-thong-nga-20190905141901915.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại