Lộ thân phận kẻ xả súng căn cứ Mỹ, Quốc vương Ả Rập lập tức gọi ông Trump

Minh Hạnh |

Người sử dụng một khẩu súng ngắn để đoạt mạng 3 nạn nhân và làm bị thương 7 người khác tại căn cứ Pensacola (Mỹ) được xác định là một quân nhân Ả Rập Saudi.

Dẫn lời 5 quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin, CNN cho biết thủ phạm vụ tấn công bằng súng ở căn cứ không quân hải quân Pensacola (bang Florida, Mỹ) hôm 6/12 là một quân nhân Ả Rập Saudi.

Người này, cùng hàng chục phi công quốc tế khác, hiện đang được huấn luyện tại căn cứ Pensacola.

Tên của nghi phạm chưa được công bố.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Quốc vương Ả Rập Saudi - Salman bin Abdulaziz Al Saud - đã gọi điện chia buồn sau khi nhận được thông tin về vụ tấn công.

“Quốc vương Salman của Ả Rập Saudi đã gửi lời chia buồn chân thành, bày tỏ sự cảm thông với gia đình và bạn bè của các chiến binh đã thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công xảy ra ở Pensacola, Florida”, ông Trump viết.

“Quốc vương nói rằng người dân Ả Rập Saudi vô cùng tức giận vì những hành động dã man của nghi phạm, đồng thời khẳng định người này không đại diện cho thái độ của những người Ả Rập Saudi vốn yêu nước Mỹ."

Nghị sĩ bang Florida - Matt Gaetz cho biết việc Mỹ đào tạo sĩ quan của các nước đồng minh là “rất hữu ích”. Nhưng vụ xả súng đã cho thấy sự thiếu sót nghiêm trọng trong quá trình quản lí.

Không quân Hoàng gia Ả Rập Saudi sử dụng máy bay do Mỹ sản xuất và gửi nhiều phi công - bao gồm cả các thành viên của gia đình hoàng gia - đến huấn luyện tại các cơ sở của Mỹ như Pensacola.

Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Saudi và cựu Đại sứ Mỹ - Hoàng tử Khaled bin Salman - từng được huấn luyện tại căn cứ Columbus ở Mississippi và Nellis ở Nevada trước khi tham chiến ở Yemen và chiến đấu chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Vụ xả súng tại Pensacola xảy ra lúc 7h sáng thứ Sáu, trong một phòng học nằm trên tòa nhà hai tầng.

Bốn người được xác định đã tử vong (trong đó có nghi phạm), và 7 người khác bị thương.

Sự cố xảy ra chỉ 2 ngày sau một sự việc tương tự ở nhà máy đóng tàu hải quân Trân Châu Cảng (Hawaii). Hai nạn nhân thiệt mạng, một người khác bị thương. Thủy thủ chưa rõ danh tính tự sát sau vụ nổ súng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại