Lo sợ Nga-Trung, Lầu Năm Góc muốn có ngân sách lớn bậc nhất trong lịch sử

Anh Tuấn |

Theo hãng tin CNN, Lầu Năm Góc mới đây đã đề xuất một dự thảo ngân sách chi tiêu lên đến 686 tỉ USD lên Quốc hội Mỹ cho năm 2019, với lý do rằng Trung Quốc, Nga và cả Triều Tiên đang trở thành những hiểm họa lớn với Mỹ.

Cùng lúc đó, chính quyền Trump cũng đề xuất cắt giảm một khoản ngân sách lớn đối với các hoạt động ngoại giao quốc tế và viện trợ nước ngoài. Nói về việc mong muốn gia tăng chi tiêu quốc phòng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ sẽ là lực lượng vũ trang mạnh nhất từ trước tới nay, “với số lượng vũ khí hiện đại ngày càng tăng”.

Theo Lầu Năm Góc, đề xuất gia tăng quốc phòng này chủ yếu là nhằm đối phó với Nga và Trung Quốc. “Sự cạnh tranh giữa các cường quốc, chứ không phải chủ nghĩa khủng bố, mới là thách thức lớn nhất đối với an ninh và sự phát triển của Hoa Kỳ”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ David L. Norquist phát biểu trước báo giới sau khi công bố đề xuất tăng ngân sách.

“Có thể thấy rằng Trung Quốc và Nga muốn tạo ra một thế giới phù hợp với ý đồ tác động vào kinh tế, ngoại giao và an ninh của các nước khác trên thế giới”, văn bản đề xuất ngân sách khẳng định.

Cụ thể, văn bản này nói Bắc Kinh “đang sử dụng biện pháp kinh tế áp đặt để đe dọa các nước lân cận, trong khi đó họ tiếp tục quân sự hóa các đảo ở Biển Đông”. Trung Quốc “muốn có vị thế độc tôn ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” và về lâu dài họ muốn “có ảnh hưởng chính trị toàn cầu” hơn Mỹ.

Trong khi đó, văn bản của Mỹ nói “Nga đã vi phạm biên giới của các nước lân cận và muốn có quyền lực bác bỏ quyết định kinh tế, chính trị và an ninh của các nước này”. Moscow được cho là đang cố “chia rẽ Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO”.

Đề xuất ngân sách này cũng nhấn mạnh đến việc nâng cấp hệ thống phòng không, được xác định có vai trò quan trọng nhằm đáp trả hiểm họa do chương trình tên lửa hạt nhân Triều Tiên mang lại.

Cụ thể, đề xuất kêu gọi mua về 37 tên lửa Block 1B cho hệ thống phòng không Aegis được trang bị trên tàu chiến cũng như căn cứ trên bờ. Tại Thái Bình Dương, hệ thống Aegis đã được trang bị cho nhiều tàu chiến các loại, và trên lý thuyết chúng có thể tiêu diệt tên lửa mà triều Tiên phóng đi.

Ngoài ra, đề xuất này cũng đề cập đến việc mua thêm 82 hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD). THAAD đã gây ra nhiều tranh cãi khi triển khai ở Hàn Quốc vào năm ngoái, và Trung Quốc đã bày tỏ sự bất bình khi nói rằng radar của hệ thống này có thể theo dõi vào sâu lãnh thổ của Trung Quốc. Đề xuất cũng kêu gọi mua thêm 20 tên lửa cho Hệ thống phòng không GMD có thể đánh chặn tên lửa ngoài không gian.

“Thành thật nói, chúng ta phải đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng vì nước khác cũng đang làm vậy”, ông Trump nói. “Nếu họ ngừng, chúng ta cũng sẽ ngừng, nhưng họ không làm vậy. Vì vậy trong trường hợp đó, chúng ta cần phải vượt trội hơn họ về vũ khí hạt nhân”.

Bên cạnh đó, đề xuất ngân sách quốc phòng cũng nhắc đến việc mua 10 tàu chiến Hải quân Mỹ và hàng chục máy bay chiến đấu F-35 cùng vài máy bay F/A-18 có thể hoạt động trên biển. Đề xuất này cũng bao gồm quá trình phát triển máy bay ném bom B-21, được coi là loại phi cơ sẽ thay thế oanh tạc cơ tàng hình B-2 hiện nay, cũng như việc phát triển các loại tàu ngầm mới.

Đề xuất gia tăng ngân sách quốc phòng này được đưa ra trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo rằng việc cắt ngân sách chi tiêu sẽ khiến khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang đi xuống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại