Lộ clip thực khách dùng chung đũa với cún cưng trong một nhà hàng khiến nhiều người bất bình

Thùy Anh |

Số đông đồng ý rằng việc làm của người phụ nữ này là không thể chấp nhận được.

Ngày 25/6/2024, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ vô tư dùng chung đũa với chó cưng khi đang dùng bữa tại một nhà hàng ở Thượng Hải. Sự việc khiến nhiều người bức xúc, đặt ra câu hỏi về ý thức của một bộ phận người nuôi thú cưng cũng như trách nhiệm của nhà hàng trong việc đảm bảo vệ sinh.

Theo đó, nữ thực khách thản nhiên gắp thức ăn cho chó cưng bằng chính đôi đũa đang dùng. Sau khi cho chó ăn, người phụ nữ này tiếp tục sử dụng đũa để gắp thức ăn cho mình. Người quay video cho biết cảm thấy "rất mất vệ sinh" và "thậm chí là buồn nôn".

Lộ clip thực khách dùng chung đũa với cún cưng trong một nhà hàng khiến nhiều người bất bình- Ảnh 1.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, đại diện nhà hàng đã lên tiếng xác nhận sự việc và cho biết đã tiêu hủy bộ đồ ăn bị sử dụng chung. Phía nhà hàng cũng khẳng định, thông thường không cho phép mang thú cưng vào quán. Tuy nhiên, nếu khách hàng báo trước và có nhu cầu mang thú cưng, nhà hàng sẽ cung cấp bộ đồ ăn dùng một lần.

Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động thiếu ý thức của người phụ nữ, đồng thời kêu gọi nhà hàng cần có biện pháp mạnh tay hơn để xử lý những trường hợp tương tự. Một người bức xúc: "Làm như vậy thì bảo những khách hàng khác làm sao ăn uống vệ sinh được?"

Một số ý kiến khác cho rằng nhà hàng không nên cho phép mang thú cưng vào quán. Một người dùng khác bày tỏ: "Nếu cho phép mang thú cưng vào, tôi sẽ cho vào danh sách đen luôn." Ý kiến trên nhận được sự đồng tình của nhiều người: "Nhà hàng tốt nhất là không nên cho phép mang theo thú cưng, trừ những trường hợp đặc biệt như chó dẫn đường."

Lộ clip thực khách dùng chung đũa với cún cưng trong một nhà hàng khiến nhiều người bất bình- Ảnh 2.

Tuy nhiên, một số người khác bày tỏ sự đồng cảm với những người nuôi thú cưng và cho rằng việc mở ra những nhà hàng "thân thiện với thú cưng" là cần thiết. "Nếu khách hàng tự mang theo bát đĩa cho thú cưng thì không có vấn đề gì. Còn việc dùng chung bát đĩa với thú cưng thì phải lên án và tẩy chay", một chủ tài khoản khác nêu ý kiến.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên chuỗi nhà hàng vướng phải lùm xùm liên quan đến vấn đề vệ sinh. Trước đó, vào tháng 10/2022, một tài khoản khác cũng phàn nàn về việc bắt gặp khách hàng đưa thú cưng vào nhà hàng mà không đeo rọ mõm.

Thị trường thú cưng của Trung Quốc đã và đang phát triển chóng mặt trong những năm gần đây. Điều này bị tác động bởi mức sống của người dân được nâng cao và 3 năm phong tỏa vì nạn dịch COVID-19. Số lượng mèo và chó làm vật nuôi của Trung Quốc lần lượt vượt quá 58 triệu và 54 triệu con vào năm 2021, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Hầu hết những người nuôi thú cưng mới nổi ở Trung Quốc đều coi mình là những người yêu động vật thật sự.

Theo The Papper



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại