Lộ "bảo bối" Armenia chưa dùng trong cuộc chiến với Azerbaijan

Dù có đôi chút thua kém với Azerbaijan nhưng hiện nay quân đội Armenia đang sở hữu nhiều vũ khí chiến lược có thể khiến đối thủ khiếp sợ.


Vũ khí chiến lược đầu tiên của Armenia chính là tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B định danh của NATO dành cho đạn tên lửa R-17 do Liên Xô sản xuất.

Vũ khí chiến lược đầu tiên của Armenia chính là tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B định danh của NATO dành cho đạn tên lửa R-17 do Liên Xô sản xuất.


Dù NATO luôn gọi chung là Scud, nhưng với người Nga, R-17 (Scud-B) nằm trong cả một tổ hợp được định danh là 9K72 Elbrus - gồm nhiều thành phần (xe phóng tự hành, xe chỉ huy, xe tiếp đạn, bảo dưỡng, hậu cần...).

Dù NATO luôn gọi chung là Scud, nhưng với người Nga, R-17 (Scud-B) nằm trong cả một tổ hợp được định danh là 9K72 Elbrus - gồm nhiều thành phần (xe phóng tự hành, xe chỉ huy, xe tiếp đạn, bảo dưỡng, hậu cần...).


R-17 thiết kế mang đầu đạn thuốc nổ thường nặng 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân 5-70 kiloton, đầu đạn hóa học. Với đầu đạn thuốc nổ, tốc độ va chạm 1,4km/s sẽ tạo ra hố sâu 1,5-4m, rộng 12m.

R-17 thiết kế mang đầu đạn thuốc nổ thường nặng 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân 5-70 kiloton, đầu đạn hóa học. Với đầu đạn thuốc nổ, tốc độ va chạm 1,4km/s sẽ tạo ra hố sâu 1,5-4m, rộng 12m.


Tên lửa có khả năng đạt tầm bắn tới 270km. Các biến thể cải tiến sau này có thể tăng tầm lên 300km hoặc 500-600km. Mặc dù đã qua hàng chục năm sử dụng, nhưng tên lửa vẫn được Armenia bảo quản rất tốt, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.

Tên lửa có khả năng đạt tầm bắn tới 270km. Các biến thể cải tiến sau này có thể tăng tầm lên 300km hoặc 500-600km. Mặc dù đã qua hàng chục năm sử dụng, nhưng tên lửa vẫn được Armenia bảo quản rất tốt, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.


Ngoài tên lửa Scud-B, hiện Armenia cũng sở hữu tên lửa đạn đạo Tochka-U (số lượng không xác định).

Tổ hợp tên lửa chiến thuật Tochka-U dùng để tiêu diệt các mục tiêu có kích cỡ nhỏ (các phương tiện mặt đất của các tổ hợp trinh sát - tấn công, các trạm điều khiển, sân bay, các nguồn dự trữ, kho đạn, nhiên liệu…) trong chiều sâu phòng thủ của địch.

Ngoài tên lửa Scud-B, hiện Armenia cũng sở hữu tên lửa đạn đạo Tochka-U (số lượng không xác định).

Tổ hợp tên lửa chiến thuật Tochka-U dùng để tiêu diệt các mục tiêu có kích cỡ nhỏ (các phương tiện mặt đất của các tổ hợp trinh sát - tấn công, các trạm điều khiển, sân bay, các nguồn dự trữ, kho đạn, nhiên liệu…) trong chiều sâu phòng thủ của địch.


Tổ hợp Tochka có cự ly bắn từ 15 đến 70km và độ lệch góc trung bình là 250m. Tochka-U có cự ly bắn xa hơn Tochka và khả năng tiêu diệt mục tiêu cũng chính xác hơn thế hệ trước.

Tổ hợp Tochka có cự ly bắn từ 15 đến 70km và độ lệch góc trung bình là 250m. Tochka-U có cự ly bắn xa hơn Tochka và khả năng tiêu diệt mục tiêu cũng chính xác hơn thế hệ trước.


Tổ hợp có thể được biên chế trong thành phần của sư đoàn bộ binh cơ giới (tăng), các lữ đoàn riêng lẻ (2-3 tiểu đoàn). Mỗi tiểu đoàn có 2-3 bệ phóng.

Tổ hợp có thể được biên chế trong thành phần của sư đoàn bộ binh cơ giới (tăng), các lữ đoàn riêng lẻ (2-3 tiểu đoàn). Mỗi tiểu đoàn có 2-3 bệ phóng.


Thành phần của tổ hợp Tochka-U gồm tên lửa nhiên liệu rắn 9M71-1 với đầu đạn tác chiến casset và phá mảnh, bệ pháo tự hành 9P129-1, xe vận chuyển - nạp 9T218-1, xe vận chuyển 9T238, xe kiển soát - thử nghiệm tự động 9V819-1, xe bảo dưỡng kỹ thuật 9V844, tổ hợp thiết bị quân dụng 9F370-1, các container đựng tên lửa và đầu đạn tác chiến.

Thành phần của tổ hợp Tochka-U gồm tên lửa nhiên liệu rắn 9M71-1 với đầu đạn tác chiến casset và phá mảnh, bệ pháo tự hành 9P129-1, xe vận chuyển - nạp 9T218-1, xe vận chuyển 9T238, xe kiển soát - thử nghiệm tự động 9V819-1, xe bảo dưỡng kỹ thuật 9V844, tổ hợp thiết bị quân dụng 9F370-1, các container đựng tên lửa và đầu đạn tác chiến.


Đạn tên lửa hệ thống Tochka-U nặng khoảng 2 tấn, dài 6,4m, đường kính thân 0,65m, lắp đầu nổ thông thường 480kg hoặc đầu nổ hạt nhân - hóa học.

Đạn tên lửa hệ thống Tochka-U nặng khoảng 2 tấn, dài 6,4m, đường kính thân 0,65m, lắp đầu nổ thông thường 480kg hoặc đầu nổ hạt nhân - hóa học.


Ngoài 2 loại vũ khí hạng nặng kể trên, trong biên chế quân đội Armenia còn sở hữu những hệ thống tên lửa, pháo phản lực phóng loạt AR1A cỡ 300mm do Trung Quốc sản xuất dựa theo mẫu Smerch của Nga, pháo phản lực phóng loạt WM-80 và WM-120,...

Ngoài 2 loại vũ khí hạng nặng kể trên, trong biên chế quân đội Armenia còn sở hữu những hệ thống tên lửa, pháo phản lực phóng loạt AR1A cỡ 300mm do Trung Quốc sản xuất dựa theo mẫu Smerch của Nga, pháo phản lực phóng loạt WM-80 và WM-120,...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại