Lộ ảnh "nhạy cảm" của nam hiệu phó: Nữ hiệu trưởng nói "hy vọng được trả lại công bằng"

T.T |

Nữ hiệu trưởng đã có trải lòng sau khi nhà chức trách kết luận bà này tự kích hoạt Google Ảnh làm lộ các bức ảnh "nóng" của nam hiệu phó.

Trong kết luận thanh tra của Sở GD&ĐT Cần Thơ mới đây đã khẳng định, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo (Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) chính là người tự kích hoạt Google Ảnh làm lộ các bức ảnh "nóng" của thầy T.Q.T. (Hiệu phó nhà trường).

Trả lời Vietnamnet sáng nay (25/11), Hiệu trưởng Thảo nói kết luận của Sở GD&ĐT Cần Thơ cho rằng bà 'phát tán hình ảnh cũng như thông tin hình ảnh chụp vùng cơ thể của ông T. cho nhiều người biết' là chủ quan của thanh tra Sở.

Theo nữ hiệu trưởng, quyết định kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về việc kỷ luật thầy T.Q.T. đã nêu rất rõ, còn việc xử lý không thống nhất giữa Sở và huyện thì bà cho rằng lúc nào đó 2 bên sẽ có cuộc họp để xử lý cho đồng bộ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo nói văn bản của Sở "do một người soạn nên có sai sót trong lỗi kỹ thuật", đồng thời khẳng định sẽ có văn bản kiến nghị "Sở để có cái nhìn nhận lại hành vi của mình, cũng như tư tưởng của thầy T. để xem ai đúng, ai sai".

"Cấp trên xử như thế nào thì mình tôn trọng, đi từng bước để lấy lại công bằng, giữ lại hình ảnh của người thầy trong tầm mắt của xã hội... Hy vọng, Sở sẽ xem xét lại vấn đề này vì kết luận có những tình tiết không đúng, sử dụng những từ ngữ trù dập rất nhiều.

Bản thân tôi dưới góc độ là nạn nhân của vấn đề này thì vẫn tôn trọng và hy vọng sẽ được trả lại công bằng", Vietnamnet dẫn lời bà Thảo.

Hôm qua, khi trao đổi với PV báo Đất Việt, nữ hiệu trưởng khẳng định "mình không phát tán những ảnh nóng" của hiệu phó T. Bà Thảo cho hay, bà quản lý email của nhà trường và thường truy cập email để lấy nội dung, hình ảnh làm tư liệu phục vụ những công việc của trường.

"Trong quá trình truy cập, tôi phát hiện ảnh chụp nửa thân dưới của nam giới và lúc đó tôi chưa biết của ai. Sau đó tôi có lập biên bản để yêu cầu những người chứng kiến ký tên đồng thời báo công an.

Bởi vậy, nếu cho rằng, việc làm của tôi là phát tán ảnh nóng của thầy T. là hoàn toàn không đúng", bà Thảo nói với Đất Việt và chia sẻ bà và ông T. trước giờ không có mâu thuẫn hay xích mích nào.

Sự việc này gây lùm xùm từ tháng 8/2019. Hiệu phó T. thời điểm đó nói với báo giới trong nước, ông có dùng điện thoại cá nhân chụp nửa thân dưới tại nhà riêng, rồi xóa đi nhưng không ngờ ảnh từ điện thoại đã tự đồng bộ lên hệ thống Google ảnh của Gmail nhà trường.

Ông T. nói vào giữa tháng 4/2019, bà hiệu phó gọi lên đưa cho xem những ảnh "nhạy cảm" của ông in ra giấy, kèm theo biên bản có chữ ký của nhiều người xác nhận việc nhìn thấy những hình ảnh trên thông qua hệ thống Google ảnh thuộc Gmail nhà trường. Công an lập biên bản và tạm giữ điện thoại của ông.

Ngoài kết luận liên quan vụ lộ ảnh "nhạy cảm" của phó hiệu trưởng, kết luận của Sở GD&ĐT Cần Thơ chỉ ra bà Thảo có nhiều sai phạm từ năm 2017 đến 2019.

Theo ghi nhận của Tuổi trẻ, bà Thảo đã tự ý nâng giờ dạy môn tiếng Anh, dùng quyền lực ép buộc các giáo viên phải ký đơn xin dạy thêm để thu tiền của phụ huynh không đúng quy định với số tiền hơn 277 triệu đồng; Tự ý nâng, hạ bậc xếp loại thi đua của cấp dưới và bao che khuyết điểm, trù dập những viên chức đóng góp ý kiến; Dùng quyền lực để bác bỏ mọi đóng góp ý kiến trong cuộc họp; Thiếu trung thực, biện minh và đổ lỗi cho người khác; Không tuân thủ quy định pháp luật trong công tác bổ nhiệm người phụ trách tổ chuyên môn...

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại