Đã xác định người phát tán 'ảnh nóng' của thầy phó hiệu trưởng ở Cần Thơ

Kim Hà |

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ (GD&ĐT) kết luận, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh là người đã phát tán “ảnh nóng” của ông T.Q.T – Phó hiệu trưởng trường này.

Đã xác định người phát tán ảnh nóng của thầy phó hiệu trưởng ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Hiệu trưởng trường THCS - THPT Thạnh Thắng có đến 14 sai phạm nghiêm trọng.

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ vừa có kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng từ công tác chuyên môn, cho đến vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nữ hiệu trưởng qua các năm học từ 2017 - 2019. Trong đó có việc, bà Thảo phát hiện ảnh nhạy cảm của ông T . trong google ảnh của nhà trường, rồi tự ý in ra cho các giáo viên trong trường xem và báo công an.

Thanh tra Sở kết luận, ông T. không đăng tải hình ảnh cá nhân ở bất cứ đâu. Do trong lúc sử dụng email của nhà trường, ông này đã dùng điện thoại thông minh tự chụp ảnh cá nhân và được đồng bộ lên google ảnh trong email của nhà trường.

Tại hộp thư điện tử của nhà trường không xuất hiện những “ảnh nóng” của ông T. mà do bà Thảo đã kích hoạt vào google ảnh để xuất hiện tất cả các hình ảnh tại đây.

“Chính bà Thảo đã phát tán hình ảnh cá nhân cũng như thông tin về hình ảnh một vùng cơ thể của ông T. cho nhiều người biết và khẳng định nguyên nhân sự việc trước khi có kết luận xác minh của Công an huyện Vĩnh Thạnh” – kết luận nêu rõ.

Khi phát hiện sự việc, nữ hiệu trưởng đã không xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở, không mời ông T. lên để làm việc và yêu cầu giải trình, mà tự ý gửi cho nhiều người, nhiều cơ quan, trong đó có cả cơ quan công an về hình ảnh “nhạy cảm” của thầy hiệu phó . Vì vậy, bà Thảo sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong sự việc này.

Ngoài ra, bà này còn tự ý kết luận ông T. sai phạm khi chưa có kết quả điều tra và loại ông T. ra khỏi cuộc họp xét bình bầu thi đua năm học 2018 - 2019.

Bên cạnh đó kết luận còn nêu rõ, hiệu trưởng trường THCS-THPT Thạnh Thắng còn có 14 sai phạm nghiêm trọng về các văn bản hướng dẫn Luật, Nghị định, Thông tư của Trung ương, ngành và cả địa phương liên quan đến các công tác thi đua khen thưởng, khiếu nại và xếp loại công chức, viên chức,…

Trong đó, nổi bật là, bà Thảo đã tự ý tổ chức dạy thêm không đúng quy định để thu tiền và bị buộc trả lại cho phụ huynh hơn 227 triệu đồng.

Bà Thảo phải nghiêm khắc kiểm điểm trước đội ngũ đơn vị, phòng, Sở GD&ĐT và tự nhận hình thức kỉ luật.

Ông T. - Phó hiệu trưởng trường THCS - THPT Thạnh Thắng đã dùng điện thoại chụp ảnh nhạy cảm của mình cũng phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.

Riêng đối với ông T. được xác định dùng điện thoại thông minh tự chụp ảnh một vùng cơ thể của mình. Tuy không gửi những ảnh này cho bất cứ ai nhưng do hạn chế kiến thức về chức năng của điện thoại nên đã để đồng bộ hoá lên email nhà trường.

Hành vi của thầy phó hiệu trưởng đã thể hiện vào một thời điểm nhất định trong sinh hoạt riêng tư, bản thân đã có suy nghĩ, duy tư chưa chuẩn, không chín chắn cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm trong suy nghĩ, tư duy cũng như nề nếp sinh hoạt cá nhân để giữ gìn hạnh phúc, giữ uy tín cá nhân, uy tín của người thầy và phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trước đội ngũ viên chức đơn vị, trước lãnh đạo Sở để được xem xét xử lý phù hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại