Lỗ 170 tỉ đồng vì COVID-19, công ty của 'shark' Thủy vẫn đầu tư thêm vào chuỗi trung tâm Anh ngữ IGarten

Nhạc Phong |

Đang sở hữu 95% cổ phần của IGarten, công ty Apax Holdings của ông Nguyễn Ngọc Thủy vẫn rót thêm vốn vào chuỗi trung tâm tiếng Anh này thông qua mua cổ phiếu mà IGarten phát hành thêm.

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings của ông Nguyễn Ngọc Thủy ("shark" Thủy) thông báo họ vừa quyết định rót thêm vốn vào công ty Phát triển Giáo dục IGarten thông qua mua cổ phiếu của IGarten phát hành cho cổ đông hiện hữu. Apax Holdings đang sở hữu 95% cổ phần tại IGarten.

Số lượng cổ phần tối đa mà Apax Holdings sẽ mua là 4,15 triệu với giá 10.000 đồng/cổ phần. Thương vụ sẽ diễn ra ngay trong năm 2020 và Apax Holdings sẽ giữ tỷ lệ sở hữu tại IGarten ở mức 95% sau khi thực hiện giao dịch.

Lỗ 170 tỉ đồng vì COVID-19, công ty của shark Thủy vẫn đầu tư thêm vào chuỗi trung tâm Anh ngữ IGarten - Ảnh 1.

Giáo dục đóng góp tới 91% doanh thu của Apax Holdings. Ảnh: Apax Holdings

Sở hữu các cơ sở giáo dục như English Now Global, Anh ngữ Apax Giáo dục Igarten và Trường liên cấp Firbank Australia, Apax Holdings chuyển từ lãi sang lỗ hơn 170 tỉ đồng trong quí I. Đây là quí đầu tiên tập đoàn báo lỗ kể từ khi niêm yết cổ phiếu vào cuối năm 2017. Lỗ lũy của công ty đang đạt mức 264 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quí I của Apax Holdings cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 242 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kì năm ngoái. Giáo dục đóng góp tới 91% doanh thu của Apax Holdings. Giá vốn tăng đến 42%, đạt gần 244 tỉ đồng khiến công ty lỗ gộp 1,3 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng của Apax Holdings đạt hơn 106 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kì năm trước, còn chi phí nhân viên tăng gần 80%. Apax Holdings lỗ sau thuế 170 tỉ đồng trong quí đầu của năm.

Giá trị tài sản ngắn hạn của Apax Holdings đạt 772 tỷ đồng vào ngày 31/3, giảm 8% so với hồi đầu năm. Lượng tiền mặt và tương đương tiền giảm tới 72%, còn hơn 145 tỉ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn tăng nhanh gấp đôi đầu kì lên 495 tỉ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn khác tăng mạnh do chuyển 250 tỉ đồng Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Thủy.

Trong báo cáo thường niên năm 2019, Ban lãnh đạo Apax Holdings cho biết ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây ra suy thoái kinh tế đi cùng với mức thu nhập suy giảm đã khiến các bậc phụ huynh thắt chặt chi tiêu, bao gồm chi tiêu cho giáo dục con cái, tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Công ty cũng nhận định với việc Bộ GD&ĐT phê duyệt cho học sinh các cấp nghỉ học từ tháng 2 đến hết tháng 4, toàn chuỗi Apax Holdings chắc chắn lỗ trong quí I và quí II năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại