*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ Công an thông báo đến bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Apax và các đơn vị liên quan của Shark Thủy.
Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT (C03), Bộ Công an đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) khẩn trương rà soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ và gửi bản tường trình trước ngày 31/8/2026 để phục vụ điều tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa phát đi thông báo đề nghị các bị hại trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy liên hệ để bổ sung thông tin.
Bộ Công an đề nghị các bị hại trong vụ án Shark Thủy chủ động cung cấp thông tin cư trú mới sau thời điểm 1/7/2025 để đảm bảo quyền lợi thi hành án.
Sự hấp dẫn của Shark Tank không chỉ đến từ các thương vụ gọi vốn của start up. Yếu tố làm nên thương hiệu chương trình chính là các nhà đầu tư có tên tuổi, gắn với doanh nghiệp lớn. Khi những người dẫn đường cho giới khởi nghiệp vướng ồn ào, uy tín của Shark Tank cũng giảm sút.
Để nhà đầu tư tin tưởng, Công ty Egame của Shark Thuỷ dùng chính nguồn tiền của nhà đầu tư để trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn, tặng tiền, vàng cho họ vào dịp lễ, Tết.
Một thời "oanh liệt" trên sàn chứng khoán, nay Apax Holding của Shark Thủy và Thủy sản Hùng Vương cùng một số công ty bị hủy tư cách đại chúng.
Kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa, Nhận hối lộ" trong hệ sinh thái Egroup cho thấy, giai đoạn 2017–2020, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Egroup đã chuyển cho bà Tống Thị Kim Liên 31,9 tỷ đồng tiền “chạy” doanh thu khống, thông qua cả chuyển khoản vào tài khoản cá nhân lẫn giao tiền mặt.
Bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty CP thương mại dịch vụ Nhất Trần, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup là chủ mưu tổ chức “làm đẹp” báo cáo tài chính để từ đó lừa chuyển nhượng cổ phần không có thật, chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng. Và người đứng ra tố cáo hành vi đưa, nhận hối lộ, tạo doanh thu khống chính là Giám đốc tài chính Egroup kiêm Kế toán trưởng Egame.
Bị can Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Công ty Egroup, kiêm Kế toán trưởng Công ty Egame chủ động tố cáo Shark Thủy đưa hối lộ 32 tỉ đồng cho một người phụ nữ.
Shark Thuỷ bị cáo buộc "bắt tay" Công ty Nhất Trần chạy doanh thu khống cho Egroup, đổi lại, ông Thuỷ phải chi gần 32 tỷ đồng hối lộ cho Tống Thị Kim Liên.