Liveshow "Trăm nhớ ngàn thương": Ca sĩ Ngọc Sơn hát sung, quỳ giữa sân khấu khi tiết mục kết thúc

Thu Văn |

Có lẽ do hát quá nhập tâm nên trong một tiết mục, Ngọc Sơn đã quỳ giữa sân khấu với biểu cảm gương mặt đầy cảm xúc.

Đêm nhạc "Trăm nhớ ngàn thương" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Danh ca Tuấn Vũ, danh ca Giao Linh, NSƯT Ngọc Sơn, ca sĩ Thanh Hà, ca sĩ Quang Lê... Ngoài dàn nghệ sĩ nổi danh thì các ca sĩ trẻ như Việt Anh, Tuấn Phương, Quốc Huy, Tiến Hưng... cũng là những nhân tố khiến cho đêm nhạc thêm nhiều màu sắc.

Liveshow Trăm nhớ ngàn thương: Ca sĩ Ngọc Sơn hát sung, quỳ giữa sân khấu khi tiết mục kết thúc - Ảnh 1.

Danh ca Giao Linh.

Âm nhạc của Lam Phương có 2 mảng đề tài lớn là tình yêu và gia đình. Trong đó tác phẩm Đèn khuya về đề tài gia đình được nhiều nghệ sĩ yêu thích. Và trong chương trình tối qua, danh ca Giao Linh đã thể hiện lại tác phẩm này một cách da diết đầy cảm xúc.

Còn về mảng tình yêu, nam ca sĩ trẻ Quốc Huy đã khiến khán giả bị chìm đắm trong từng câu hát qua bài Xót xa. Rất nhiều khán giả thuộc và hát theo nam ca sĩ trẻ ca khúc này. Nam ca sĩ Tiến Hưng cũng chinh phục người yêu nhạc Lam Phương với 2 ca khúc Chờ người và Cảm ơn người tình.

Liveshow Trăm nhớ ngàn thương: Ca sĩ Ngọc Sơn hát sung, quỳ giữa sân khấu khi tiết mục kết thúc - Ảnh 2.

Ca sĩ Thanh Hà.

Phần trình diễn của ca sĩ Thanh Hà là một trong những phần được chờ đợi nhất của liveshow. Cô thể hiện loạt ca khúc gắn bó với nhiều thế hệ khán giả như: Cho em quên tuổi ngọc, Nghẹn ngào, Một mình, Mưa lệ...

Sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Sơn trong đêm diễn thứ 2 cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả. Nam ca sĩ thể hiện loạt ca khúc như: Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi sao, Khóc thầm, Xin thời  gian qua mau, Duyên kiếp...

Liveshow Trăm nhớ ngàn thương: Ca sĩ Ngọc Sơn hát sung, quỳ giữa sân khấu khi tiết mục kết thúc - Ảnh 3.

Ca sĩ Ngọc Sơn.

Liveshow Trăm nhớ ngàn thương: Ca sĩ Ngọc Sơn hát sung, quỳ giữa sân khấu khi tiết mục kết thúc - Ảnh 4.

Ngọc Sơn quỳ giữa sân khấu.

Và có lẽ do hát quá nhập tâm nên trong một tiết mục, Ngọc Sơn đã quỳ giữa sân khấu với biểu cảm gương mặt đầy cảm xúc. Ngọc Sơn còn nhận được nhiều ủng hộ nhờ khả năng giao lưu, trò chuyện gần gũi, chân thật.

Điểm nhấn trong đêm nhạc chính là nhạc cảnh "Tu là cõi phúc tình là dây oan" - một sáng tác đặc biệt của nhạc sĩ Lam Phương. Phần nhạc cảnh được các nghệ sĩ nhà hát Cải lương Việt Nam và nhà hát Cải lương Đài tiếng nói Việt Nam thể hiện.

Chuỗi chương trình "Trăm nhớ ngàn thương" do Vạn Nguyễn làm tổng đạo diễn.

Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, lấy nghệ danh Lam Phương từ cảm hứng về bầu trời xanh. Ở tuổi 83, với gần 70 năm sáng tác, Lam Phương sở hữu hàng trăm ca khúc hay được nhiều thế hệ ca sĩ yêu thích.

Đêm diễn "Trăm nhớ ngàn thương" tại nhà hát Hòa Bình là đêm diễn thứ 2 trong chuỗi chương trình kỷ niệm 70 năm âm nhạc Lam Phương.

Sau hai đêm diễn thành công vang dội tại Hà Nội và TP.HCM, liveshow ở Kiên Giang dự kiến diễn ra vào tháng 3/2020 tại Nhà thi đấu Rạch Giá – Kiên Giang, quê hương của nhạc sỹ Lam Phương.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại