Liverpool tưởng thưởng cho trụ cột hàng thủ

Đặng Lai |

Andy Robertson vừa ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2026 với Liverpool.

Sau Van Diijk, Robertson đã cam kết ở lại Liverpool bằng hợp đồng mới

Sau Van Diijk, Robertson đã cam kết ở lại Liverpool bằng hợp đồng mới

Dù đang trong thời gian trị thương nhưng với nhiều đóng góp cho Liverpool trong quá khứ, cùng tuổi đời còn khá trẻ, hậu vệ 27 tuổi này đã sớm được BLĐ Liverpool tưởng thưởng bằng ràng buộc 5 năm, thay thế cho hợp đồng cũ sẽ đáo hạn vào năm 2024.

Chưa rõ mức lương mới của Andy Robertson sẽ là bao nhiêu, nhưng chắc chắn với những thành tựu anh đã giành được tại Anfield, cầu thủ người Scotland sẽ hưởng thu nhập tương xứng với vị thế của mình.

Sau khi ký hợp đồng mới, Andy Robertson đã bày tỏ sự biết ơn về tình cảm mà Liverpool dành cho anh, đồng thời cam kết sẽ gắn bó tương lai lâu dài ở đội bóng: “Mọi người biết là tôi hạnh phúc ở đây. Tôi sẽ ở lại đây lâu dài và hy vọng hành trình của tôi cùng Liverpool sẽ gặt hái được nhiều thành công”.

Liverpool tưởng thưởng cho trụ cột hàng thủ - Ảnh 1.

Andy Robertson trong buổi lễ ký hợp đồng với Liverpool

Bản hợp đồng của Andy Robertson thể hiện cho kế hoạch xây chắc tương lai dự trên những trụ cột còn sung sức của The Kop. Trong mùa hè này, họ không đầu tư mạnh để tăng cường lực lượng mà thay vào đó tập trung gia hạn các ngôi sao.

Vì trước Andy Robertson, đã có nửa đội hình ký hợp đồng mới để ở lại sân Anfield lâu dài. Đó là Alexander-Arnold (hợp đồng mới ký kéo dài tới 2025), Van Dijk (2025), Alisson (2026), Fabinho (2026), Curtis Jones (2025).

Thời gian tới, kế hoạch này sẽ tiếp diễn với 2 ưu tiên là Mohamed Salah và Sadio Mane. Đây sẽ là những đảm bảo cho sự ổn định của Liverpool trong ít nhất 3-4 năm nữa. Vì trong dàn sao vừa được ký mới, người già nhất cũng chỉ 29 tuổi. Họ đủ sức thi đấu đỉnh cao nhiều mùa giải nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại