Lithuania triệu hồi đại sứ tại Nga và đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở St. Petersburg

PV |

Ngày 12/5, Nghị viện Lithuania đã thông báo về việc triệu hồi đại sứ tại Nga từ ngày 1/6/2022 và đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở St. Petersburg từ ngày 7/6.

Đại sứ Lithuania tại Nga - ông Eitvydas Bajarunas. (Ảnh: TASS)

Đại sứ Lithuania tại Nga - ông Eitvydas Bajarunas. (Ảnh: TASS)

Bộ Ngoại giao Lithuania đã đệ trình lên Nghị viên (Saeim) dự thảo sắc lệnh về việc triệu hồi Đại sứ từ Nga và đóng cửa Tổng lãnh sự quán của nước cộng hòa tại St.Petersburg.

Vào đầu tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Gabrielius Landsbergis thông báo rằng, nước này đang hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao với Nga, đồng thời sẽ triệu hồi Đại sứ từ Moscow về nức. Bộ ngoại giao cũng thông báo đóng cửa Lãnh sự quán Nga ở Klaipeda và yêu cầu đại sứ Nga rời khỏi nước này.

Ngày 11/5, Quốc hội Lithuania đã thông qua một nghị quyết, theo đó, Nga liên quan đến việc tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, được công nhận là "quốc gia hỗ trợ và thực hiện chủ nghĩa khủng bố".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi quyết định này là "khiêu khích và cực đoan", đồng thời nói thêm rằng "nó không liên quan gì đến mong muốn giải quyết tình hình vô cùng khó khăn ở Ukraine".

Trong diễn biến khác, cũng trong hôm 12/5, Nghị viện Latvia trong phiên thảo luận thứ hai, cuối cùng, đã ủng hộ đạo luật về việc đình chỉ thỏa thuận song phương với Nga về các công trình tưởng niệm và tượng đài, đặc biệt sẽ cho phép phá dỡ tượng đài binh sĩ Liên Xô ở Riga.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Latvia Rihards Kols cho biết: "Điều kiện địa chính trị thay đổi, có nghĩa là Latvia không thể và sẽ không có nghĩa vụ bảo tồn các di tích của thời Liên Xô chiếm đóng. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng Latvia" sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến việc chôn cất và nghĩa trang.

Nghị viện Latvia xác nhận rằng, thỏa thuận sẽ bị đình chỉ từ ngày 16/5./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại