Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương

Hoàn Như |

Sáng 9/2, đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink và đội lính thủy đánh bộ đã đến thăm và trao những món quà tết cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink tặng quà cho các em nhỏ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 2.

Sáng nay 9/2 Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink cùng đội thuỷ quân lục chiến tại Đại sứ quán Mỹ đã đến thăm và tặng quà tết cho các em nhỏ đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Giáng Hương - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Y tế tặng hoa cho Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 4.

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink cùng đội lính thủy đánh bộ chụp hình lưu niệm cùng tập thể cán bộ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 5.

TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tặng huy hiệu cho Đại sứ Daniel Kritenbrink

Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 6.

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink chia sẻ " sự kiện hôm nay được gọi là sự kiện tặng đồ chơi làm quà tết cho các cháu, và đây là sự kiện thường niên của chúng tôi với hy vọng các cháu sẽ vui hơn với những món quà này".

Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 7.

Đại sứ Daniel Kritenbrink hỏi chuyện người nhà bệnh nhân đang nằm điều trị tại đây.

Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 8.
Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 9.

Ông tới từng phòng điều trị để hỏi thăm sức khoẻ của các bệnh nhân.

Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 10.

Đại sứ Mỹ ân cần tặng những món quà cho từng em bé.

Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 11.
Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 12.

Trò chuyện với các bé. Các bệnh nhi rất hào hứng với những món quà được Đại sứ Mỹ mang tới.

Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 13.
Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 14.

Đại sứ Daniel Kritenbrink luôn nở nụ cười với từng em nhỏ, ông rất thân thiện và gần gũi.

Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 15.

Đội lính thủy đánh bộ Mỹ cũng tham gia tặng quà tết cho các em nhỏ.

Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 16.
Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 17.

Họ mang đồ chơi đến tận giường cho các bé.

Lính thủy đánh bộ tháp tùng Đại sứ Mỹ thăm bệnh nhi ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - Ảnh 18.

Quân phục rất "ngầu", nhưng thái độ thân thiện và những cử chỉ vui nhộn của họ khiến các bé thích thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại