Tiết lộ điều đặc biệt về "Ivanka Triều Tiên" - bộ não đằng sau lãnh đạo Kim Jong Un

Hồng Anh |

Bà Kim Yo Jong từng tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin và hiện nay là Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, cố vấn chính trị kiêm quản lý hình ảnh của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Người phụ nữ được truyền thông Hàn Quốc và Mỹ so sánh với hình tượng cô con gái Ivanka của Tổng thống Mỹ Donald Trump này từng giữ nhiều chức vụ quan trọng: nhà tuyên truyền, trợ lý truyền thông, quản lý hành chính của ông Kim Jong Un.

Tại Thế vận hội Mùa đông 2018 được tổ chức tại PyeongChang, Hàn Quốc, được khai mạc hôm nay (9/2), bà Yo Jong còn thay mặt cho anh trai mình để thực hiện những nhiệm vụ ngoại giao quan trọng tại nước chủ nhà Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trả lời phóng viên NBC, ông Michael Madden, một nhà phân tích thường xuyên theo dõi sự hiện diện của các quan chức Triều Tiên, lại cho rằng quyền lực của Kim Yo Jong lớn hơn con gái ông Trump nhiều lần: "[Nếu Kim Yo Jong ở Mỹ] thì bà ấy vừa là Sarah Huckabee Sanders (Phát ngôn viên Nhà Trắng), vừa là một lãnh đạo cơ quan nhà nước, vừa có vai trò như Ivanka Trump (cố vấn tổng thống), và thậm chí còn kiêm nhiệm luôn vị trí người viết diễn văn của ông Trump".

Tiết lộ điều đặc biệt về Ivanka Triều Tiên - bộ não đằng sau lãnh đạo Kim Jong Un - Ảnh 1.

Ngày hôm nay (9/2), đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đã tới Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Hiện nay bà Kim Yo Jong có thể được coi là người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên. Kể từ sau khi người anh trai nắm giữ cương vị lãnh đạo, bà Yo Jong đã thăng tiến rất nhanh chóng trong bộ máy nhà nước. 

Ông Yang Moo Jin, một giáo sư chuyên nghiên cứu về các vấn đề Triều Tiên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, cho biết: "[Bà Yo Jong] là một trong số rất ít những người có thể nói chuyện thoải mái với ông Kim Jong Un".

"Chắc chắn bà ấy có năng lực lớn hơn những quan chức Triều Tiên khác trong quá trình ra quyết định và điều phối chính sách cùng lãnh đạo Triều Tiên". Ông Yang còn cho biết bà Yo Jong có khả năng sử dụng thành thạo cả tiếng Pháp và tiếng Anh.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Ủy viên dự khuyết, bà Yo Jong từng giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên từ cuối năm 2014. Bà này được coi là người có công lớn trong việc củng cố hình ảnh của đương kim lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Không phải ông Kim Jong Un, người ta cho rằng bà Yo Jong mới là "bộ não" – nguồn cảm hứng đằng sau các chuyến thăm công viên giải trí, trường học, nhà dân và tình bạn khác thường với cựu siêu sao bóng rổ Dennis Rodman.  

Tiết lộ điều đặc biệt về Ivanka Triều Tiên - bộ não đằng sau lãnh đạo Kim Jong Un - Ảnh 2.

Bà Kim Yo Jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, tham dự lễ khai trương khu dân cư mới xây dựng trên đường Ryomyong ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 13/4/2017. Ảnh: Damir Sagolj/Reuters

Việc ông Kim Jong Un bổ nhiệm em gái làm Ủy viên dự khuyết trong Bộ chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên không chỉ là động thái củng cố quyền lực, mà còn cho thấy ông hoàn toàn tin tưởng vào em gái mình.

Theo Straits Times, người phụ nữ hiếm khi xuất hiện trong bộ máy chính trị Triều Tiên, nhất là những vị trí quan trọng như bà Kim Yo Jong nhưng trong gia đình quyền lực họ Kim đã xuất hiện nhiều trường hợp ngoại lệ.

Bà Kim Kyong Hui, bác gái của ông Kim Jong Un và bà Kim Yo Jong, từng là tướng cấp cao trong quân đội và là thành viên cao cấp của đảng Lao động Triều Tiên, trước khi chồng bà, ông Jang Song Thaek bị buộc tội phản bội hồi năm 2013. Kể từ đó, bà Kim Kyong Hui không còn xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, bà Yo Jong thậm chí còn thăng tiến nhanh hơn người bác gái của mình và được nhận định là tuổi trẻ, tài cao: Bà được bầu vào vị trí thành viên Hội đồng Nhân dân Tối cao khi chỉ mới 27 tuổi, sớm hơn người bác gái của mình gần 2 thập niên. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại