Lính đặc nhiệm Chechnya từ chối sang tử địa Syria: Chuyện đau lòng đã xảy ra!

Quang Huy |

Tổng cộng 12 người đã từ chối sang Syria. Tất cả đều bị đuổi khỏi quân ngũ. Hợp đồng nghĩa vụ quân sự của họ chấm dứt trước thời hạn.

12 binh lính thuộc đơn vị đặc nhiệm Chechnya của Bộ Quốc phòng Nga đang đóng quân tại căn cứ Hankala (cách không xa thủ đô Grozny của Chechnya) đã bị đuổi khỏi quân ngũ vì từ chối đi Syria. Thông tin này do trang thông tin điện tử kavkaz-uzel.eu đăng tải dựa vào một số nguồn tin.

Trang điện tử cho biết rằng, tất cả những đối tượng bị đuổi đều là cư dân địa phương. "Tổng cộng 12 người đã từ chối sang Syria. Tất cả đều bị đuổi khỏi quân ngũ. Hợp đồng nghĩa vụ quân sự của họ chấm dứt trước thời hạn", nguồn tin của trang điện tử này chia sẻ.

Bên cạnh đó, nguồn tin trên cho biết thêm rằng, số người muốn tới Syria nhiều hơn gấp vài lần những người từ chối.

"Trước tiên, người ta cam kết với họ rằng sẽ được tăng lương và áp dụng nhiều ưu đãi cho những ai tới Syria", nguồn tin này nhấn mạnh và cho biết không chỉ có những binh lính người gốc Chechnya, mà cả bính lính người gốc Nga và gốc Dagestan cũng muốn tới Syria.

Trang điện tử "Kavkaz Uzel" nhấn mạnh rằng, sau vụ bê bối vì đoạn video ghi hình quá trình chuẩn bị lên đường tới Syria của đơn vị đặc nhiệm Chechnya xuất hiện trên mạng xã hội, chuyến công tác đã bị tạm dừng. Cho đến nay vẫn chưa rõ có bao nhiêu người sẽ tới Syria và trong thời gian bao nhiêu lâu.

Trước đó, hãng thông tấn Rosbalt từng cho biết rằng, vì đoạn video nêu trên, vụ án hình sự đã được khởi tố điều tra. Kết quả là 5 người, trong đó có 1 sĩ quan, đã bị bắt tạm giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại