Liên tục chọc ghẹo rằng đồng nghiệp nam béo ú, cô gái trẻ bị đối phương giết chết và đốt xác trong đồn điền dừa

IMACHO |

Sau một thời gian bị đồng nghiệp sỉ nhục bằng lời nói, người đàn ông quyết định ra tay đoạt mạng cô gái trẻ bằng cách thức tàn độc.

Vào ngày 28/1 vừa qua, Ali Heri Sanjaya, 27 tuổi, đã bị bắt sau khi cảnh sát tìm được thi thể của đồng nghiệp của hắn là Rosidah, 18 tuổi, trong một khu đồn điền dừa nằm ở thị trấn Banyuwangi, Java, Indonesia.

Được biết, Ali và Rosidah là bạn bè lâu năm của nhau vì cùng chung sống ở một khu phố. Thời gian qua, họ là đồng nghiệp cùng làm tại một nhà hàng. 

Theo đoạn clip chia sẻ trên Facebook, Ali được đánh giá là người hiền lành và tốt bụng.

Liên tục chọc ghẹo rằng đồng nghiệp nam béo ú, cô gái trẻ bị đối phương giết chết và đốt xác trong đồn điền dừa - Ảnh 1.

Vào ngày 24/1, Rosidah không trở về nhà khiến gia đình cô lo lắng và báo cảnh sát về vụ mất tích của con gái. 

Nhưng họ không biết rằng lúc đó mọi chuyện đã quá muộn màng. Ngày hôm sau, cảnh sát tìm được thi thể của Rosidah, gần đó là chiếc nón bảo hiểm màu hồng của cô gái trẻ.

Theo điều tra của cảnh sát, Ali đã lên kế hoạch tấn công đồng nghiệp từ 1 tuần trước. 

Nguyên nhân bởi vì Rosidah được cho là nhiều lần chê bai thân hình của Ali, ví anh là võ sĩ sumo trước mặt những người khác. Lời nói của Ali đã khiến cho hung thủ cảm thấy "tổn thương" và "cay đắng".

Vào ngày xảy ra sự việc đau lòng, Ali đã đứng chờ Rosidah xong việc và nhờ cô chở mình về nhà. 

Tất nhiên nạn nhân không mảy may nghi ngờ mà lập tức đồng ý. Khi cả 2 chạy ngang đồn điền dừa ở thị trấn Pondok Nongko, Ali bảo Rosidah xuống xe rồi siết cổ giết chết nữ đồng nghiệp. 

Chưa dừng lại ở đó, Ali còn rưới xăng đã mua trước đó lên thi thể của Rosidah rồi châm lửa đốt xác.

Tiếp đến, Ali ăn cắp chiếc xe máy và điện thoại của Rosidah để đem đi bán được khoảng 523 đô Sing (hơn 8,8 triệu đồng). 

Hắn dùng số tiền đó để trả nợ cho bản thân. Sau khi gây án, Ali trốn trong 1 khách sạn và đây cũng là nơi hắn bị cảnh sát còng tay.

Nhận được tin Ali bị bắt, gia đình Rosidah cảm thấy nhẹ nhõm và mong rằng kẻ thủ ác sẽ bị tử hình vì tội ác khó dung thứ của hắn. 

Theo luật định của Indonesia, nếu bị kết án giết người, Ali sẽ đối mặt với án tử hình hoặc ngồi tù ít nhất 20 năm đến chung thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại