Liên tiếp bị tấn công, Mỹ ra đòn đáp trả mạnh tay ở Syria

HOÀ AN |

Lực lượng của Mỹ đã bị tấn công tại nhiều nơi. Đồng minh của Mỹ cũng chịu cảnh tương tự. Hành động đáp trả đã được triển khai nhưng tình hình liệu có sáng hơn?

Tấn công bằng máy bay không người lái

Sau cuộc tấn công ngày 27/6 nhằm vào các nhóm “kháng chiến” người Iraq và Syria, Mỹ thường xuyên bị pháo kích và bị tấn công bằng mìn tự chế.

Ngày 18/7, lực lượng Mỹ được cho là đã thực hiện một cuộc tấn công đáng ngờ nhằm vào một số vị trí nằm trên đường biên giới giữa Syria và Iraq. Đây là khu vực đóng quân của lực lượng do Iran hậu thuẫn. Cuộc tấn công đã phá huỷ một chiếc xe bán tải Toyota thuộc các Đơn vị Huy động Phổ biến của Iraq. Đến hiện tại, chưa có báo cáo về thương vong do cuộc không kích.

Kênh truyền hình al-Arabiya có trụ sở tại UAE đưa tin, chiếc xe tải mục tiêu được chất đầy vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận của tở SF từ Các Đơn vị Huy động Phổ biến lại cho biết, chiếc xe tải chỉ chở vật tư hậu cần.

Cơ quan truyền thông nhà nước của Syria, SANA báo cáo, cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái chiến đấu của Mỹ. Đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên kiểu này. Ngày 22/5, máy bay không người lái đã tấn công một chiếc bán tải Toyota ở phía tây của Iraq, khu vực gần biên giới với Syria.

Chiếc xe này cũng được cho là đang chở vũ khí. Cuối ngày 13/7, cuộc tấn công tương tự cũng nhằm vào một nhóm tay súng đang vượt qua biên giới Iraq – Syria.

Thông tin về những cuộc không kích là không nhiều, nhưng Mỹ bị nghi ngờ đã thực hiện các cuộc tấn công này.

Căng thẳng leo thang

Trong vài tuần trở lại đây, các đoàn xe của Mỹ và đồng minh thường xuyên là mục tiêu tấn công bằng mìn tự chế trên khắp Iraq. Ngày 17/7, đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ (một đồng minh của Mỹ) cũng đã bị tấn công bằng mìn tự chế ở Iraq. Kết quả là 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thương.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công lực lượng Đảng Công nhân người Kurd ở miền bắc Iraq trong nhiều năm nay. Họ duy trì một doanh trại lớn ở Zilkan. Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên triển khai các chiến dịch chống lại lực lượng người Kurd ở các khu vực gần đó, bất chấp sự lên án của chính phủ Iraq. Và, người Kurd cũng thường xuyên tấn công đáp trả.

Vì vậy mà, cuộc tấn công nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ có thể do lực lượng người Kurd thực hiện. Trong khi đó, lực lượng đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ vẫn chưa được xác định. Các Đơn vị Huy động Phổ biến có đứng sau hay không mới chỉ dừng lại ở việc bị nghi ngờ.

Liên tiếp bị tấn công, Mỹ ra đòn đáp trả mạnh tay ở Syria - Ảnh 1.

Giao tranh tại các chiến tuyến đang diễn ra vô cùng căng thẳng.

Đến hiện tại, Mỹ được cho là đang hậu thuẫn Lực lượng Dân chủ Syria và Đảng công nhân người Kurd cũng có thể được coi là nhóm vũ trang liên minh với Mỹ. Ở Syria, Lực lượng Dân chủ Syria đang chiến đấu chống lại khủng bố IS. Đôi khi, lực lượng này và Mỹ cũng thực hiện các chiến dịch truy quét.

Cuối ngày 16/7, liên quân do Mỹ dẫn đầu và lực lượng Dân chủ Syria đã tiến hành chiến dịch chống khủng bố thành công tại thị trấn Diban ở vùng nông thôn phía đông nam Deir Ezzor.

Mặc dù là đồng minh của Mỹ nhưng lực lượng Dân chủ Syria thường xuyên bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Lực lượng này cũng không được người dân ủng hộ, vì vậy mà thường xuyên bị các bộ lạc khác nhau ở đông bắc Syria tấn công.

Biên giới Iraq-Syria và các khu vực của người Kurd vô cùng hỗn loạn. Các lực lượng liên minh chồng chéo, những cuộc giao tranh xuất phát từ tính toàn cá nhân khiến căng thẳng leo thang.

Tất cả các bên đều đang nỗ lực ngăn chặn khủng bố IS lộng hành nhưng bằng cách nào đó, các tay súng thuộc mạng lưới này vẫn liên tiếp triển khai các cuộc tấn công. An ninh tại các điểm nóng sẽ còn lâu mới được lập lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại