Liên minh châu Âu có thể sắp nới lỏng lệnh trừng phạt Nga

Minh Hạnh |

Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ giảm bớt lệnh trừng phạt đối với một số sản phẩm của Nga, hãng tin Politico cho biết ngày 28/9 sau khi tham khảo các quan chức cấp cao và các nhà ngoại giao EU.

Các quan chức EU dự kiến sẽ thảo luận về gói trừng phạt thứ 8 đối với Mátxcơva tại một cuộc họp ở Brussels vào cuối ngày thứ Tư (28/9). Trong cuộc họp, họ sẽ nghe Ủy ban châu Âu thông báo tóm tắt về gói trừng phạt mới, được cho là sẽ bao gồm đề xuất mức trần giá dầu của Nga.

Tuy vậy, EU cũng có thể giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt đối với những sản phẩm khác của Nga, như gỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển đối với phân bón, xi măng… các quan chức giấu tên cho biết.

Hàng tấn phân bón của Nga đã bị mắc kẹt tại các cảng của EU do các hạn chế của phương Tây. Đầu tháng này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng hàng hóa bị mắc kẹt có thể được gửi đến các quốc gia đang phát triển thông qua các cơ quan của Liên Hợp Quốc.

Cuối tháng 7, tại cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc làm trung gian ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Mátxcơva và Kiev đã ký thỏa thuận “gỡ rào” xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen.

Thỏa thuận cũng bao gồm điều khoản cho phép Nga cung cấp sản phẩm phân bón và thực phẩm đến các thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, Mátxcơva đã nhiều lần chỉ trích phương Tây vì không tôn trọng thỏa thuận.

Theo RT, Politico

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại