Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam cùng Báo Điện tử Tổ Quốc đưa ca nô cao tốc vào Quảng Bình cứu trợ người dân vùng lũ

Lê Chung |

1 chiếc ca nô cao tốc và 2 xuồng ca nô loại nhỏ sẽ được Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam phối hợp với Báo điện tử Tổ Quốc đưa vào tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ người dân đang bị cô lập do lũ lụt.

Đầu giờ chiều nay (21/10), 1 chiếc ca nô cao tốc và 2 xuồng ca nô loại nhỏ đã được Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam phối hợp với Báo điện tử Tổ Quốc vận chuyển xuất phát từ TP Hải Phòng vào tỉnh Quảng Bình để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân ở những vùng đang bị ngập nặng, cô lập do mưa lũ.

Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam cùng Báo Điện tử Tổ Quốc đưa ca nô cao tốc vào Quảng Bình cứu trợ người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Nhiều hộ dân tại Quảng Bình đang bị ngập nặng do mưa lũ.

Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam cùng Báo Điện tử Tổ Quốc đưa ca nô cao tốc vào Quảng Bình cứu trợ người dân vùng lũ - Ảnh 2.

Cụ thể, trước tình hình nhiều khu vực dân cư vẫn còn bị ngập sâu thì 1 chiếc ca nô cao tốc và 2 xuồng ca nô loại nhỏ ( có thể chở từ 15 đến 30 người tùy chủng loại ) sẽ là phương tiện hữu ích giúp chính quyền địa phương đưa người dân đang bị mắc kẹt đến nơi an toàn. 

Bên cạnh đó, những chiếc ca nô này cũng giúp đưa hàng hóa cứu trợ, nước sạch, nhu yếu phẩm cần thiết đến các hộ dân bị cô lập do nước lũ.

Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam cùng Báo Điện tử Tổ Quốc đưa ca nô cao tốc vào Quảng Bình cứu trợ người dân vùng lũ - Ảnh 3.

Ca nô cao tốc đang được đưa vào Quảng Bình để hỗ trợ người dân ở vùng đang bị ngập nặng.

Theo dự kiến, đến tối cùng ngày sẽ có mặt tại tỉnh Quảng Bình để tham gia cứu trợ.

Đoàn cứu trợ của Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam phối hợp với Báo điện tử Tổ Quốc cũng mang theo nhiều nhu yếu phẩm như: nước sạch, lương khô, thuốc men… để kịp thời giúp đỡ người dân đang bị ảnh hưởng do mưa lũ tại đây.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, tính đến 10h sáng nay (21/10), tỉnh Quảng Bình vẫn còn hơn 43.000 nhà dân đang bị ngập. Trong đó nặng nhất tập trung ở 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh. Hiện địa phương này cũng đã ghi nhận có 9 người chết, 29 người bị thương do mưa lũ. Thiệt hại nặng nề về giao thông, thủy lợi, hoa màu…/.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại