LHQ áp thêm trừng phạt với hàng chục tàu thuyền liên quan Triều Tiên

Xuân Minh |

Hội đồng Bảo an LHQ đã liệt vào danh sách đen hàng chục tàu thuyền, công ty vận tải liên quan đến Triều Tiên.


Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã liệt vào danh sách đen hàng chục tàu thuyền và công ty vận tải vì cáo buộc buôn lậu than, dầu liên quan đến Triều Tiên , tăng cường áp lực lên Bình Nhưỡng, hãng tin Reuters cho biết ngày 31/3.

Uỷ ban Trừng phạt Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an LHQ thực hiện động thái trên theo yêu cầu từ phía Mỹ, đối với 21 công ty vận tải bao gồm 5 công ty đăng ký tại Trung Quốc, 15 tàu Triều Tiên, 12 tàu không đăng ký theo Triều Tiên...

Động thái này được thực hiện vài ngày sau khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, ông Trump từng cảnh báo, mặc dù ông đồng ý gặp ông Kim nhưng “vẫn sẽ duy trì các lệnh trừng phạt và áp lực tối đa” với Bình Nhưỡng để kiềm chế chương trình hạt nhân, tên lửa của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại