Lên Twitter chế tên Mao Trạch Đông, ngoại trưởng Philippines phải xin lỗi TQ, gọi lại là "Người cầm lái vĩ đại"

Hải Võ |

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. gửi lời xin lỗi tới Trung Quốc và đại sứ Trung Quốc tại Manila Triệu Giám Hoa sau dòng tweet nhắc đến lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông.

"Xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đảng Cộng sản Trung Quốc có vai trò trong những thành tựu chưa từng thấy của nước này, và [xin lỗi] đại sứ Triệu vì đã sử dụng tên của Người cầm lái vĩ đại (chỉ Mao Trạch Đông-PV) một cách vô nghĩa," ông Locsin viết trên Twitter hôm Chủ nhật, 13/10.

Trước đó, ngoại trưởng Philippines hôm 9/10 lên Twitter và đề cập tên của lãnh tụ Trung Quốc là "Mao Che Tutung" trong một thông điệp gửi đến phe cánh tả ở nước này. Locsin nói ông yêu thích "tutung" - có nghĩa là "cơm cháy" trong tiếng Philippines.

Chính phủ Philippines dưới thời tổng thống Rodrigo Duterte đã thắt chặt các liên hệ với Trung Quốc và nhận được nhiều nguồn vốn từ Trung Quốc cho các dự án hạ tầng, giữa bối cảnh bất đồng giữa đôi bên trong vấn đề biển Đông vẫn tiếp diễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại