Leicester & Phật giáo: 12 cao tăng "hóa phép" gì ở King Power?

Mộc Miên |

Niềm tin vào đức Phật, cùng sự trợ giúp của 12 cao tăng sẽ giúp Leicester City của thầy trò Ranieri vượt qua mọi “kiếp nạn” Premier League để… “thành chính quả”?

Hỗn dung tôn giáo

Có thể nói Leicester City của gia đình Srivaddhanaprabha là đội bóng của Phật giáo hay bị ảnh hưởng lớn từ đạo Phật.

Vì cũng giống bao người Thái Lan khác, ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha là Phật tử.

Cậu con trai cả Aiyawatt Srivaddhanaprabha hay còn gọi là “Top Khun” trước khi được cha bổ nhiệm vào cương vị Phó Chủ tịch Leicester City cũng đã trải qua 3 tháng tu hành ở chùa Thepsirin tại Bangkok.


Leicester nhận được sự ủng hộ từ nhà Phật.

Leicester nhận được sự ủng hộ từ nhà Phật.

Từ khi mua lại Leicester City năm 2010, mùa Hè nào gia đình Srivaddhanaprabha cũng đưa “Bầy cáo” tới Thái Lan du đấu, tập luyện. Nhưng trước hết, họ được đưa vào những ngôi chùa nổi tiếng tại Bangkok như Phra Maha Mondop hay Thepsirin.

Ngoại trừ gia đình Srivaddhanaprabha, chẳng thành viên Leicester City nào theo Phật giáo. Vậy nên với những ngôi sao như Jamie Vardy, việc đặt chân đến chùa đơn thuần giống như một chuyến du lịch, khám phá văn hóa.

Nhưng những Phật tử như cha con Srivaddhanaprabha thì nghĩ khác. Họ đưa Leicester đến Phra Maha Mondop là để bái Phật và cầu nguyện đức Phật che chở, ban cho sức mạnh.

“Bầy cáo” vượt quãng đường xa từ xứ Sương mù tới xứ Chùa vàng bái Phật. Ngược lại, gia đình Srivaddhanaprabha cũng thường xuyên mời các vị hòa thượng Thái Lan tới tận nước Anh xa xôi để cầu nguyện, đuổi ta ma và thực hiện những nghi lễ của Phật giáo.

Phần lớn giới cầu thủ Leicester City là những người Công giáo. Vậy họ phản ứng ra sao trước việc giới chủ liên tục mời các hòa thượng Thái Lan tới King Power để thực hiện những nghi lễ rất lạ với họ và với đội bóng?

Theo Telegraph, mỗi khi đến King Power, các vị hòa thượng Thái Lan thường dùng một thứ nước gọi là “nước thánh” (holy water) vẩy lên người các ngôi sao Leicester, cho họ một tấm bùa chú bằng vải hay dùng cây gậy tích trượng gõ nhẹ lên đầu họ.


Các ngôi sao Leicester hoàn toàn tin vào Phật pháp.

Các ngôi sao Leicester hoàn toàn tin vào Phật pháp.

Kết quả thế nào? Jamie Vardy từng thổ lộ: “Tôi nghĩ sự nghiệp của mình sẽ chẳng đi về đâu. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi tôi gặp các nhà sư Thái Lan. Họ nên đến thường xuyên hơn, vì mỗi lần được họ ban phép, tôi luôn cảm thấy tự tin mỗi khi vào sân”.

Như vậy, đã không có sự xung đột tôn giáo xảy ra ở King Power.

Những ngôi sao Công giáo như Vardy, Kasper Schmeichel, Riyad Mahrez… tin vào “Thiên Chúa toàn năng” nhưng họ cũng tiếp nhận những nghi lễ tôn giáo mới với niềm tin mới vào “Phật Pháp vô biên”, tức là có sự “hỗn dung tôn giáo” ở Leicester - điều hiếm gặp ở các nước châu Âu.

Theo lý giải của Pirom Methaveerapong - thành viên BLĐ Leicester City: “Triết lý của đạo Phật rất gần gũi với cuộc sống nên dễ đi vào lòng người”.

Phật giáo đã có chỗ đứng nhất định ở Leicester City. Đó lại là một thành công nữa của gia đình Phật tử Srivaddhanaprabha.

Những nghi lễ của 12 cao tăng

Tại nước Anh, Thiên Chúa giáo chiếm tới 59,9%, Phật giáo chỉ nằm trong nhóm những tôn giáo xa lạ khác chiếm 1,9%. Vậy nên, khi chứng kiến những nhà sư Thái Lan xuất hiện ở King Power, người hâm mộ nước Anh rất ngạc nhiên hoặc… kỳ quặc.

Mùa giải năm ngoái, điều thần kỳ đã xảy ra với Leicester City trong cuộc chiến trụ hạng. Mùa giải năm nay, điều thần kỳ hay điên rồ tiếp tục xảy ra: Leicester City đang ở rất gần chức vô địch Premier League.


Các nhà sư Thái Lan tới Leicester để thực hiện rất nhiều nghi lễ cúng bái.

Các nhà sư Thái Lan tới Leicester để thực hiện rất nhiều nghi lễ cúng bái.

Lúc này thì người ta mới để ý kỹ đến những nhà sư Thái Lan. Báo chí Anh thậm chí còn đặt ra câu hỏi, phải chăng Phật giáo và những vị cao tăng đến từ viễn Đông chính là thứ vũ khí bí mật của Leicester City?

Có tổng cộng 12 vị cao tăng Thái Lan, đứng đầu là đại hòa thượng nổi tiếng Phra Prommangkalachan - trụ trì chùa Traimitr thường xuyên đến Leicester City hành lễ, ban phép, cúng bái.

Phra Prommangkalachan đã tới King Power 3 lần và theo giới truyền thông Anh, sau trận hòa West Ham 2-2, khiến Leicester có nguy cơ bị Tottenham bắt kịp trong cuộc đua tới ngôi vô địch, ông chủ Vichai lại mời cao tăng Prommangkalachan cùng các đệ tử tới King Power lần thứ 4.

Mỗi lần Phra Prommangkalachan cùng 11 cao tăng khác được nhà Srivaddhanaprabha thỉnh tới Leicester City, ngoài việc ban nước thánh, bùa chú bằng vải… cho cầu thủ, họ còn thực hiện việc yểm bùa, bắt tà ma ở sân King Power và trung tâm tập luyện của đội bóng này.

Nhưng công việc chính mỗi khi 12 cao tăng Thái Lan đến Leicester là thực hiện những nghi lễ cúng Phật ngay tại King Power.


Có nghi lễ được 12 nhà sư thực hiện thâu đêm ở King Power.

Có nghi lễ được 12 nhà sư thực hiện thâu đêm ở King Power.

Những nghi lễ cúng Phật kéo dài cả đêm ở sân đấu này được họ thực hiện gồm Cúng dường Phật (An offering to Buddha), Cúng dường Tràng Phan Bảo Cái (Offering pennants and banners to the Buddhist temple) và Cúng dường Vô lượng Chư Phật trong quá khứ (To serve countless Buddhas in the past).

Trong những khoa cúng này, gia đình Srivaddhanaprabha cùng các thành viên trong ban lãnh đạo Leicester là người Thái Lan như Pirom Methaveerapong đều có mặt.

Nguồn tin từ King Power còn tiết lộ, ở những trận đấu quan trọng của Leicester, các vị cao tăng Thái còn xuất hiện để đọc các loại kinh như Thần tú (The verse of Shen Hsiu), Phá địa ngục (Stanza that destroys hell) hay Cứu khổ bạch y thần chú (Release from suffering).

Ở Thái Lan, từ nhà Vua cho đến người dân, tất cả đều cổ vũ cho Leicester mỗi khi đội bóng này thi đấu vào cuối tuần. Chưa hết, ở các ngôi chùa Bangkok, các nhà sư cũng tiếp sức mạnh cho đoàn quân dưới quyền Ranieri bằng cách… gõ mõ tụng kinh.

Gia đình Srivaddhanaprabha cùng các Phật tử tin rằng, Phật pháp vô biên và sức mạnh cùng lòng tư bi của Phật sẽ đưa Leicester vượt qua mọi kiếp nạn để “thành chính quả” ở Premier League mùa giải năm nay…

Cao tăng Thái xài toàn “hàng công nghệ xịn”

Gia đình Srivaddhanaprabha cần bao nhiêu tiền để thỉnh các cao tăng Thái Lan tới Leicester City hành lễ, ban phép và cúng Phật?

Đã là nhà tu hành thì không lấy tiền, đó là lời khẳng định của Jamie Vardy - chân sút được những nhà sư Thái Lan ban cho rất nhiều nước thánh và vòng phép thuật. Tiền đạo Leicester City tiết lộ:

“Các nhà sư không đòi hỏi tiền bạc hay bất cứ thứ gì. Họ đến Anh mà chẳng có đồng nào để đi mua sắm. Nhưng họ cũng không từ chối quà tặng.

Tôi thấy họ có nhiều đồ công nghệ đắt tiền như iPhone, iPad bằng vàng. Những thứ đó có thể do các Phật tử tặng”.

Kỳ 3: Thầy trò Đường Tăng của châu Âu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại