Lầu Năm Góc: Su-27 Nga "tiếp cận nguy hiểm" máy bay trinh sát Mỹ

Hải Võ |

Sputnik News đưa tin, ngày 7/9 theo giờ địa phương, người phát ngôn Bộ quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo một máy bay trinh sát của Mỹ 2 lần có ý đồ tiếp cận biên giới Nga.

Theo Thiếu tướng Konashenkov, chiếc máy bay P-8 Poseidon của Mỹ đã tiếp cận biên giới nước Nga từ khu vực biển Đen. Ông khẳng định đây không phải lần đầu tiên các máy bay thuộc liên minh quân sự NATO tìm cách tiếp cận biên giới Nga để do thám hoạt động tập trận "Kavkaz-2016" của quân đội Nga.

Đại diện Bộ quốc phòng Nga cho biết, nước này đã điều động máy bay Su-27 từ căn cứ không quân tại Crimea để ngăn chặn. Khi máy bay Nga tiếp cận, máy bay của Mỹ đã bất ngờ thay đổi lộ trình và rời xa biên giới của Nga.

Trước đó, Reuters dẫn "nguồn tin giấu tên" từ Lầu Năm Góc nói rằng hành động đánh chặn máy bay Mỹ của phía Nga là "nguy hiểm và không chuyên nghiệp".

Theo nguồn tin này, quá trình đánh chặn kéo dài 19 phút, có thời điểm máy bay hai bên đã áp sát nhau ở cự ly chỉ 3m.

Khu vực biển Đen có vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với Nga. Hồi đầu năm ngoái và năm nay, trên vùng trời này cũng xảy ra nhiều vụ máy bay Nga chặn máy bay trinh sát của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại