Lâu đài cổ 1.200 năm tuổi giữa sa mạc

Bình An |

Hôm 23-8, Cơ quan Khảo cổ Israel (IAA) cho biết các nhà khảo cổ học Israel đã phát hiện một lâu đài 1.200 năm tuổi trên sa mạc Negev, phía nam nước này.

Lâu đài cổ 1.200 năm tuổi giữa sa mạc - Ảnh 1.

Các thành viên Cơ quan Khảo cổ Israel có mặt tại lâu đài 1.200 năm tuổi ở sa mạc Negev, miền nam Israel hôm 23-8 - Ảnh: XINHUA

Theo Tân Hoa xã, được mô tả là "điền trang sang trọng", lâu đài nói trên đã lộ diện trong các cuộc khai quật do IAA thực hiện. Đây là tòa nhà đầu tiên kiểu này được tìm thấy ở khu vực sa mạc Negev thuộc miền nam Israel .

Lâu đài 1.200 năm tuổi trên sa mạc Negev được xây dựng xung quanh một cái sân trung tâm, gồm nhiều phòng. Lâu đài có một tiền sảnh lát đá cẩm thạch và những bức tường được trang trí với nhiều bích họa. Các mảnh bích họa nhỏ còn sót lại có màu đỏ, vàng, xanh lam và đen.

Bên trong nhiều phòng, có các lò nấu ăn rất lớn. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy mảnh vỡ của những chiếc đĩa được trang trí tinh xảo.

Trong sân của tòa lâu đài, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy một khu phức hợp hình vòm độc đáo nằm trên một bể chứa nước bằng đá sâu 3 mét.

Lâu đài cổ 1.200 năm tuổi giữa sa mạc - Ảnh 3.

Những đồ vật được tìm thấy tại lâu đài 1.200 năm tuổi trên sa mạc - Ảnh: XINHUA

Ngoài ra còn có các hầm dẫn đến các khu phức hợp dưới lòng đất để lưu trữ thực phẩm ở nhiệt độ khá mát mẻ.

Các nhà nghiên cứu lưu ý các cấu trúc mái vòm cũng cho phép mọi người di chuyển xung quanh dưới lòng đất một cách an toàn và thoải mái, để bảo vệ bản thân khỏi cái nóng gay gắt vào mùa hè và uống nước mát từ bể chứa gần đó.

Các nhà khảo cổ còn tìm thấy di tích những cây đèn dầu bằng đất sét dùng để thắp sáng trong những căn phòng tối.

Họ cho rằng một địa chủ giàu có và có địa vị cao - trông coi các trang trại ở Negev - có thể đã cư trú tại lâu đài này.

Một số hình ảnh khác về lâu đài 1.200 năm tuổi trên sa mạc ở miền nam Israel:

Lâu đài cổ 1.200 năm tuổi giữa sa mạc - Ảnh 5.

Ảnh chụp hôm 23-8 tại lâu đài tìm thấy ở sa mạc Negev - Ảnh: XINHUA

Lâu đài cổ 1.200 năm tuổi giữa sa mạc - Ảnh 6.

Những đồ vật được tìm thấy tại lâu đài - Ảnh: XINHUA

Lâu đài cổ 1.200 năm tuổi giữa sa mạc - Ảnh 7.

Lâu đài có các phòng kho nằm dưới lòng đất - Ảnh: XINHUA

Lâu đài cổ 1.200 năm tuổi giữa sa mạc - Ảnh 8.

Một thành viên của Cơ quan Khảo cổ Israel làm việc tại lâu đài 1.200 năm tuổi - Ảnh: XINHUA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại