Latvia gửi toàn bộ kho tên lửa vác vai FIM-92 Stinger cho Ukraine

Quỳnh Như |

Bộ Quốc phòng Latvia đã quyết định chuyển giao toàn bộ hệ thống tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger cho Ukraine. Việc chuyển giao sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất.

Trong một tuyên bố ngày 22/4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Latvia Inara Murniece cho biết: "Latvia đồng ý với đề xuất của Ukraine về việc cung cấp các hệ thống phòng không và chúng tôi quyết định chuyển giao cho Ukraine toàn bộ hệ thống tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger mà chúng tôi có. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để chuyển giao chúng cho Ukraine một cách sớm nhất".

Latvia gửi toàn bộ kho tên lửa vác vai FIM-92 Stinger cho Ukraine - Ảnh 1.

Cũng theo bà Inara Murniece, Latvia sẽ tiếp tục triển khai chương trình đào tạo quân nhân Ukraine. Mục tiêu của Latvia là tăng gấp đôi số lượng binh sĩ Ukraine được huấn luyện tại nước này trong năm nay so với năm 2022.

“Chúng tôi thấy rằng có thể đào tạo nhiều quân nhân hơn nữa cho Lực lượng vũ trang Ukraine ở các cấp độ khác nhau. Tôi chắc chắn rằng vào cuối năm nay, Latvia sẽ huấn luyện gần ba nghìn binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine”, bà Inara Murniece nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia nhấn mạnh rằng Riga cùng với các đồng minh khác cũng đang nghiên cứu một sáng kiến ​​​​mới để huấn luyện các binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Latvia.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, Latvia đã liên tục hỗ trợ bằng nhiều cách. Vào tháng 8/2022, họ đã cung cấp sáu khẩu pháo tự hành M109; hai máy bay trực thăng vận tải Mil Mi-8MTV-1 và Mil Mi-2 cho Ukraine. Bộ này cũng đã gửi hệ thống tên lửa phòng không FIM-92 Stinger cho Ukraine từ tháng 2/2022.

FIM-92 Stinger là hệ thống tên lửa đất đối không vác vai hạng nhẹ, do công ty General Dynamics của Mỹ phát triển. Loại vũ khí này được thiết kế để tiêu diệt các máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu, máy bay vận tải cũng như phương tiện bay không người lái ở độ cao thấp đến trung bình.

FIM-92 hoạt động như một tên lửa đất đối không hồng ngoại (SAM), có thể được điều chỉnh để bắn từ nhiều loại phương tiện mặt đất và máy bay trực thăng. Tổ hợp sử dụng tên lửa Stinger dẫn đường bằng tia hồng ngoại với chiều dài 1,52 m; đường kính 70 mm; trọng lượng phóng 15,2 kg; mang theo đầu đạn nổ nặng 3 kg hoạt động theo nguyên lý chạm nổ.

Tên lửa có tốc độ tối đa là Mach 2.2 tương đương 750 m/s. Hệ thống này đặc biệt hiệu quả đối với các mục tiêu trong phạm vi khoảng 8 km và ở độ cao lên tới 3.800 m.

Theo Defense Express, Armyrecognition

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại