Lật tẩy thủ đoạn "thông chốt" công phu của lái xe chở 24 người về từ vùng dịch

T.Hà |

Khi xe khách chở người từ TP.HCM đến Bình Thuận bị buộc quay đầu, không thể qua chốt, lái xe liền nghĩ ra cách vẫy hàng loạt xe tải dọc đường để gửi mỗi xe 1-2 khách.

Lái xe khách làm việc với CSGT. Ảnh: Báo Bình Thuận

Lái xe khách làm việc với CSGT. Ảnh: Báo Bình Thuận

Báo Bình Thuận cho hay, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Đức (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) mới đây đã lập biên bản chủ xe Đỗ Đăng L. (trú tại huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) về lỗi chở người về từ vùng dịch và có thu tiền.

Ông L. đã giao phương tiện BKS 29B 01*** cho tài xế Lê Thanh H. (trú quận 12, TP. HCM) để chở 24 hành khách xuất phát từ quận 12 đi tỉnh Ninh Bình trong lúc giãn cách xã hội, thực hiện "ai ở đâu ở yên đó". Lái xe H. cũng bị lập biên bản tạm giữ bằng lái, giấy tờ xe để xử phạt.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 6/9, lực lượng chức năng tại Chốt kiểm soát Covid-19 Tân Đức phát hiện xe ô tô trên lưu thông hướng Đồng Nai qua Bình Thuận nên đã dừng phương tiện yêu cầu vào khai báo y tế. 

Tại chốt kiểm soát, tài xế H. cho biết đang chở 24 người về Ninh Bình, tất cả đều có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, tài xế lại không chứng minh được việc chở người về từ vùng dịch này đã được địa phương cho phép nên lực lượng chức năng buộc quay đầu về lại TP.HCM.

Điều bất ngờ là đến 22h cùng ngày, xe khách này lại quay lại chốt kiểm soát nhưng lúc này chỉ còn tài xế H. nên được cho qua chốt tiếp tục lưu thông. Đồng thời, lực lượng tại đây bí mật liên hệ với Trạm Cảnh sát Giao thông Hàm Tân (thuộc phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) theo dõi chiếc xe nhiều nghi vấn này. 

Đúng như dự đoán về những điểm bất thường của chiếc xe này, cán bộ CSGT bám theo phát hiện sau khi một mình tài xế "thông chốt" thành công, chiếc xe khách đi thêm một đoạn rồi dừng lại đón 24 người núp ở bụi rậm ven đường.

Cảnh sát tiếp tục bám theo chiếc xe. Đến 23h cùng ngày, chiếc xe đi đến huyện Hàm Thuận Nam thì bị lực lượng chức năng buộc dừng xe kiểm tra và áp giải về lại Trạm CSGT Hàm Tân.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời lái xe H. khai, sau khi đi từ vùng dịch không thể qua chốt, anh này lên kế hoạch cho khách lần lượt đón xe tải, gửi mỗi xe từ 1-2 người để qua chốt kiểm soát. 

Mỗi hành khách phải trả chi phí "thông chốt" 300.000 đồng cho xe tải và hẹn nhau xuống cùng địa điểm để xe khách đến đón, tiếp tục hành trình. Thế nhưng, kế hoạch này đã không thể qua mắt lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại