Xe khách treo biển chuyến xe 0 đồng chở người từ vùng dịch về Huế rồi thu giá "cắt cổ"

Đình Thức |

Các nhà xe, tài xế treo băng rôn "chuyến xe 0 đồng", "chuyến xe nghĩa tình" chở người từ vùng dịch về Huế, nhưng lại lấy tiền vé cao gấp nhiều lần so với ngày thường.

Treo băng rôn "chuyến xe 0 đồng" nhưng thu phí "cắt cổ"

Treo băng rôn "chuyến xe 0 đồng" nhưng thu phí "cắt cổ"

Ngày 21/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công an tỉnh đã ra quyết xử phạt hành chính nhóm 12 tài xế xe dịch vụ trá hình chở 150 người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 về Huế.

Các tài xế bị phạt tổng số tiền 85 triệu đồng vì hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó vào ngày 4/8, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện nhiều chuyến xe chở khách từ các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16 về Thừa Thiên - Huế, vi phạm công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Xe khách treo biển chuyến xe 0 đồng chở người từ vùng dịch về Huế rồi thu giá cắt cổ - Ảnh 1.

Đoàn xe dán băng rôn "chuyến xe 0 đồng", chuyến xe nghĩa tình" nhưng lấy giá cao gấp 3 ngày thường

Khi bị phát hiện, các tài xế nói mình đang làm thiện nguyện. Họ đưa ra bằng chứng là những dòng băng rôn "Chuyến xe 0 đồng", "Chuyến xe nghĩa tình" được gắn phía trước và hai bên hông xe.

Tuy nhiên, người dân khai báo với cơ quan công an họ được những nhà xe trên mời chào trên mạng xã hội. Mỗi người đi xe phải trả số tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Số tiền này cao gấp 3 lần so với giá vé ngày thường.

Theo Bao chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, địa phương đã thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành thông báo về việc dừng tiếp nhận công dân các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Cụ thể, tỉnh dừng tiếp nhận công dân tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội di chuyển khỏi nơi cư trú sau ngày 31/7, trừ những người được chính quyền cho phép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại