'Lật mặt' những màn tuyên bố giải nghệ đẫm nước mắt của sao Việt và sự thật sau đó là...'nuốt lời'

Đỗ Quyên (th) |

Chuyện Hương Tràm tuyên bố giải nghệ đi du học đang khiến dư luận xôn xao. Nhưng cũng nhân sự việc này, khán giả nhớ đến những màn "nuốt lời" của nhiều sao Việt trước đây.

Trước Hương Tràm đã có nhiều sao Việt tuyên bố giải nghệ hoặc dừng sự nghiệp, bên cạnh một số người giữ lời thì có khá nhiều gương mặt khiến khán giả vừa cảm giác như bị lừa vừa thấy hài hước với quyết định có phần nông nổi của họ.

Trường hợp đầu tiên phải nhắc đến Võ Hoàng Yến , chân dài sinh năm 1988 là một cô gái đa tài năng động. Võ Hoàng Yến là một Á hậu, siêu mẫu, ca sĩ, diễn viên và DJ người Việt Nam. Cô giành được các giải thưởng như: Giải Vàng Siêu mẫu 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008.

Lật mặt những màn tuyên bố giải nghệ đẫm nước mắt của sao Việt và sự thật sau đó là...nuốt lời - Ảnh 1.

Võ Hoàng Yến đã từng khóc khi tuyên bố giải nghệ.

Khởi đầu sự nghiệp, Võ Hoàng Yến đã tham gia cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh trong năm 2006 và đã lọt được vào top 10. Sau chính cột mốc này, cô đã đặt chân vào showbiz với vai trò một người mẫu.

Võ Hoàng Yến được coi là một trong những gương mặt triển vọng nhất trong giai đoạn đầu của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008, với chiều cao 1m78 cùng đôi chân dài 1m09 nổi bật, cô đã vinh dự đạt được giải vàng cuộc thi này. Cô cũng nhận giải thí sinh nhận được tin nhắn bầu chọn nhiều nhất. Cô giành ngôi Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008

Nhờ danh hiệu này, Võ Hoàng Yến là đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009 được tổ chức tại đảo quốc Bahamas. Ở cuộc thi này, Hoàng Yến là một trong số ít những người đẹp đi thi nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả nhà. Một số chuyên gia và diễn đàn sắc đẹp đều đánh giá rất cao và khẳng định Hoàng Yến là một trong những ứng viên mạnh nhất của khu vực châu Á. Và trong đêm chung kết, Hoàng Yến không có mặt trong Top 15 người mẫu đẹp nhất.

Lật mặt những màn tuyên bố giải nghệ đẫm nước mắt của sao Việt và sự thật sau đó là...nuốt lời - Ảnh 2.

Sau tuyên bố giải nghệ, Võ Hoàng Yến vẫn hoạt động "lợi hại" trong làng giải trí.

Sau 6 năm với nhiều thành công, người đẹp bất ngờ tuyên bố giải nghệ vào năm 2015. Tuy nhiên, chỉ ít thời gian sau, khán giả bị bất ngờ bởi hàng loạt dự án của Võ Hoàng Yến. Người đẹp vẫn xuất hiện ở hàng loạt show diễn lớn nhỏ, mới đây Võ Hoàng Yến còn đảm nhận vị trí giảm kháo của chương trình Vietnam's Next Top Model mùa All Star.

Giải thích về việc giải nghệ nhưng vẫn hoạt động nghệ thuật, Võ Hoàng Yến khẳng định cô chỉ không trình diễn các sự kiện thời trang nhiều như trước, tham gia phụ giúp các NTK thân quen đồng thời thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. Ngoài ra, Võ Hoàng Yến còn cho ra mắt MV âm nhạc "Young".

Trường hợp thứ 2 là ca sĩ Thủy Tiên , năm 2010, ca sĩ Thủy Tiên đã chia sẻ mong muốn giải nghệ vì không chịu nổi những áp lực thị phi trong showbiz ở một bài phỏng vấn. Cô còn chia sẻ với báo chí và người hâm mộ về kế hoạch rút lui khỏi showbiz trong vòng 2 – 3 năm để tập trung cho công việc kinh doanh của bản thân.

Lật mặt những màn tuyên bố giải nghệ đẫm nước mắt của sao Việt và sự thật sau đó là...nuốt lời - Ảnh 3.

Thủy Tiên vẫn hoạt động tưng bừng sau phát biểu muốn giải nghệ.

Tuy nhiên, như Võ Hoàng Yến, Thủy Tiên đã "gác" lại tất cả và lời nói chỉ là "gió bay". Từ năm 2010 đến nay, Thủy Tiên vẫn đều đặn cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc, xuất hiện trên sân khấu cũng như các sự kiện.

Lý giải điều này, cô thừa nhận đó là khoảng thời gian cô đang rơi vào bế tắc về con đường nghệ thuật lẫn các hoạt động khác của mình. Đồng thời do có quá nhiều thị phi khiến tâm trạng cô cũng không tốt nhưng vẫn khẳng định suy nghĩ giải nghệ là có thật.

Lật mặt những màn tuyên bố giải nghệ đẫm nước mắt của sao Việt và sự thật sau đó là...nuốt lời - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Thành cũng rất buồn khi tuyên bố giải nghệ sau một thời gian ngắn tham gia showbiz.

Trường hợp thứ 3 là người đẹp Nguyễn Thị Thành. Dù không "hot" như nhiều hoa hậu hay ca sĩ, diễn viên nhưng Nguyễn Thị Thành từng gây ồn ào trong làng nhan sắc Việt chỉ vì "cái răng". Sau đó, Nguyễn Thị Thành "thi chui" Miss Eco International 2017 không được cấp phép của Sở văn hoá khiến nhiều người chú ý.

Sau khi nhận được tin "cảnh cáo" từ Sở văn hóa và du lịch, Nguyễn Thị Thành đã viết hẳn một tâm thư dài tuyên bố sẽ giải nghệ với lý do thế giới giải trí ấy không phù hợp với cô nữa.

Theo tuyên bố này, Nguyễn Thị Thành sẽ không tham gia bất cứ cuộc thi nhan sắc nào với vai trò thí sinh, đồng thời cô cũng không xuất hiện trên sân khấu với vai trò người mẫu. Thế nhưng ngay sau tuyên bố này, Nguyễn Thị Thành lại bận túi bụi với các dự án liên quan đến showbiz.

Lật mặt những màn tuyên bố giải nghệ đẫm nước mắt của sao Việt và sự thật sau đó là...nuốt lời - Ảnh 5.

Tuy nhiên, sau đó cô vẫn tích cực với các hoạt động của làng giải trí.

Ngoài việc đảm nhận vị trí giám đốc quốc gia cuộc thi Mister Grand International 2017, Nguyễn Thị Thành còn kiêm luôn vị trí này ở 3 đấu trường nhan sắc lớn khác trong năm. Cô còn dự sự kiện ở nhiều thảm đỏ ở Bangkok và liên hoan phim Canes 2017. Khi trở về nước, người đẹp vẫn dự các sự kiện giải trí và xuất hiện trên mặt báo như bình thường. Điều này khiến khán giả cảm giác cô đang lừa dối họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại