Lật lại vụ án hãm hiếp, giết người chấn động Hàn Quốc thập niên 1980: Người bị bắt oan hơn 19 năm tù, bản án của hung thủ thật sự lại khiến dư luận phẫn nộ

VŨ HUẾ |

Vào ngày 27/7/1989 tại Thành phố Hwaseong, Hàn Quốc, Yoon Sang Yeo (22 tuổi) bị bắt vì tình nghi hãm hiếp, sát hại Park Sang Hee (14 tuổi). Yoon bị kết án tù chung thân, sau đó giảm xuống còn 19,5 năm.

Tuy nhiên, người đàn ông này không hề phạm tội. Đáng sợ hơn nữa, cô bé bị giết còn là một trong chuỗi 10 nạn nhân của vụ cưỡng hiếp, giết người hàng loạt tại Hwaseong.

Cho đến bây giờ, xứ sở Kim chi vẫn rùng mình khi nhớ đến Án mạng Hwaseong.

Vụ án Hwaseong: Chuỗi cưỡng hiếp, giết người hàng loạt ám ảnh nhất Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, Hwaseong vốn là một thành phố nông trại yên bình. Nhưng vào ngày 15/9/1986, sự yên bình ấy bị phá vỡ sau khi phát hiện thi thể một bà lão 71 tuổi, trần trụi nửa thân dưới, bị cưỡng hiếp và sát hại. 

Cảnh sát Hàn Quốc lập tức nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, huy động lực lượng điều tra.

Khi họ còn chưa tìm thấy hung thủ, hàng loạt các vụ hãm hiếp, giết người trong phạm vi thành phố Hwaseong lại xảy đến. 

Chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, 9 nạn nhân khác trong tình trạng tương tự đã được phát hiện. Tất cả người bị giết đều là phụ nữ, không giới hạn độ tuổi. Nỗi bất an bao trùm khắp khu vực.

Lật lại vụ án hãm hiếp, giết người chấn động Hàn Quốc thập niên 1980: Người bị bắt oan hơn 19 năm tù, bản án của hung thủ thật sự lại khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 1.

Lật lại vụ án hãm hiếp, giết người chấn động Hàn Quốc thập niên 1980: Người bị bắt oan hơn 19 năm tù, bản án của hung thủ thật sự lại khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 2.

Lật lại vụ án hãm hiếp, giết người chấn động Hàn Quốc thập niên 1980: Người bị bắt oan hơn 19 năm tù, bản án của hung thủ thật sự lại khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 3.

Lật lại vụ án hãm hiếp, giết người chấn động Hàn Quốc thập niên 1980: Người bị bắt oan hơn 19 năm tù, bản án của hung thủ thật sự lại khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 4.

Hàng triệu viên chức Hàn Quốc đã vào cuộc điều tra án mạng tại Hwaseong

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc huy động một lực lượng điều tra khổng lồ, bao gồm 180.000 cảnh sát và 2 triệu công nhân viên chức. 

Giới pháp y tỉ mỉ thu thập mọi bằng chứng có tại hiện trường. Có tới 40.116 mẫu vân tay, 570 mẫu DNA và 180 mẫu tóc được gửi ra nước ngoài nhờ xét nghiệm.

Tăm tích hung thủ vẫn bặt tăm. Thế rồi đột ngột, cảnh sát Hàn Quốc tuyên bố đã tìm thấy một mẫu lông "chỗ kín" trên người nạn nhân thứ 8, Park Sang Hee. Nó thuộc về thanh niên Yoon Sang Yeo, 22 tuổi.

Yoon Sang Yeo (53 tuổi): Người đàn ông phải chịu 19,5 năm tù oan

Ngày 27/7/1989, Yeo bị bắt giải tới đồn cảnh sát. Qua thẩm tra, công tố xác định người này bắt chước cách gây án của hung thủ vụ giết người hàng loạt Hwaseong. 

Park Sang Hee không được xếp trong chuỗi án mạng, mà được xét như một trường hợp sao chép. Yoon Sang Yeo bị kết án tù chung thân.

Ngay sau phán quyết của tòa án, Yeo lập tức kháng cáo. Y khẳng định mình không hề có tội, còn lời thú nhận là do bị nhân viên điều tra ép buộc. Yeo cho biết, y đã bị nhốt và tra hỏi liên tiếp suốt ba ngày đêm, không một lần được chợp mắt. 

Các cảnh sát còn đe dọa, nếu không nhận tội sẽ bị kết án tử hình. Sợ hãi và mệt mỏi quá độ, Yeo nhận bừa tội trạng để được giải thoát.

Lật lại vụ án hãm hiếp, giết người chấn động Hàn Quốc thập niên 1980: Người bị bắt oan hơn 19 năm tù, bản án của hung thủ thật sự lại khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 5.

Lật lại vụ án hãm hiếp, giết người chấn động Hàn Quốc thập niên 1980: Người bị bắt oan hơn 19 năm tù, bản án của hung thủ thật sự lại khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 6.

Lật lại vụ án hãm hiếp, giết người chấn động Hàn Quốc thập niên 1980: Người bị bắt oan hơn 19 năm tù, bản án của hung thủ thật sự lại khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 7.

Lật lại vụ án hãm hiếp, giết người chấn động Hàn Quốc thập niên 1980: Người bị bắt oan hơn 19 năm tù, bản án của hung thủ thật sự lại khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 8.

Kháng cáo của Yeo bị gạt bỏ. Y đã phải ngồi tù suốt 19,5 năm. Cuối cùng, vào năm 2009, Yeo được phóng thích sớm. 

Cái danh kẻ hãm hiếp, giết người đeo bám y triền miên cho đến tận năm nay (2019), khi cảnh sát Hàn Quốc đã có được bằng chứng và lời thú nhận của hung thủ vụ giết người hàng loạt, Lee Choon Jae (1963).

Công bằng sẽ được trả cho người tù oan, nhưng tên sát nhân thật sự thì có thể không bị truy tố

Tháng 9/2019, cảnh sát Hàn Quốc công bố một tin tức động trời: Đã tìm thấy hung thủ của vụ hãm hiếp, giết người hàng loạt tại Hwaseong 30 năm về trước. 

Hắn là tù nhân Lee Choon Jae, đang bị nhốt trong nhà tù ở Busan vì tội cưỡng hiếp, giết hại em dâu vào ngày 13/1/1994.

Lật lại vụ án hãm hiếp, giết người chấn động Hàn Quốc thập niên 1980: Người bị bắt oan hơn 19 năm tù, bản án của hung thủ thật sự lại khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 9.

Lee Choon Jae, hung thủ thật sự của chuỗi hãm hiếp, giết người hàng loạt tại Hwaseon.

Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 12/1993, vợ của Jae bỏ nhà ra đi. Hắn ta liền dụ dỗ em dâu 18 tuổi của mình đến chơi, cho dùng ma túy. Ngày 13/1/1994, hắn cưỡng đoạt, sau đó giết chết cô.

Trước tòa, Jae hết lời chối tội. Tuy nhiên, hắn vẫn bị kết án tử hình. Sang năm 1995, Tòa án Tối cao của Hàn Quốc xem xét lại phán quyết xử tội Jae, đem giảm xuống còn tù chung thân.

Bất ngờ vào ngày 18/9/2019, cảnh sát Hàn Quốc tuyên bố Jae chính là hung thủ vụ hãm hiếp, giết người hàng loạt tại Hwaseong, bằng chứng là mẫu ADN của hắn trong quần lót của một nạn nhân. 

Ban đầu, Jae chối bay chối biến, nhưng sau đó lại thừa nhận đã giết 15 người, trong đó có 10 nạn nhân của vụ Hwaseong. Trong 5 vụ còn lại, 3 vụ cũng tại Hwaseong, 2 vụ tại Cheongju.

Lật lại vụ án hãm hiếp, giết người chấn động Hàn Quốc thập niên 1980: Người bị bắt oan hơn 19 năm tù, bản án của hung thủ thật sự lại khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 10.

Công tố Hàn Quốc trong buổi công bố sẽ lật lại vụ án xử oan Yoon Sang Yeo vào ngày 12/12/2019.

Danh tính của 5 nạn nhân này vẫn chưa được công bố. Jae còn thú nhận thêm, đã phạm hơn 30 vụ cưỡng hiếp và âm mưu cưỡng hiếp khác.

Đọc được tin tức về Lee Choon Jae, Yoon Sang Yeo liền đệ đơn đòi lại sự thanh bạch. Dự kiến, phiên tòa trả lại công bằng cho Yeo sẽ được mở vào cuối tháng 12. 

Đồng thời, Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ lật lại vụ án, điều tra rõ ngọn ngành và những cơ quan, nhân viên cảnh sát đã có hành vi ép cung, cáo buộc sai trái.

Về phần Lee Choon Jae, hắn cũng bị điều tra lại. Tuy nhiên, thời hạn khởi tố của Vụ án Hwaseong đã hết. Jae có thể sẽ không bị pháp luật trừng trị thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại