Lập kỉ lục ba ngày liên tiếp, Malaysia vượt mốc một triệu ca mắc COVID-19

Minh Hạnh |

Malaysia hôm nay, 25/7, ghi nhận 17.045 ca mắc COVID-19 mới, mức tăng kỉ lục trong ba ngày liên tiếp. Tổng số ca bệnh ở nước này hiện đã vượt mức một triệu ca.

Hai ngày trước đó, số ca mắc mới COVID-19 ở Malaysia lần lượt lập kỉ lục với 15.573 ca (ngày 23/7) và 15.902 ca (ngày 24/7).

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Malaysia tính đến thời điểm hiện tại đã vượt mốc một triệu ca, lên tới 1.013.438 ca.

Thung lũng Klang - bao gồm thủ đô Kuala Lumpur và bang Selangor đông dân nhất - tiếp tục là khu vực ghi nhận phần lớn số ca mắc mới với tổng cộng hơn 10.500 ca.

Bang phía Bắc Kedah cũng lập kỉ lục của riêng mình sau khi ghi nhận 1.216 ca mắc mới.

Số ca mắc COVID-19 mới của Malaysia tiếp tục tăng cao dù nước này đã bước vào tháng thứ ba áp dụng lệnh hạn chế di chuyển (từ giữa tháng Năm).

Tốc độ lây lan của dịch bệnh không có dấu hiệu chậm lại, dù Malaysia đã phong toả toàn quốc từ ngày 1/6.

Hôm thứ Sáu, 23/7, bang Kelantan - phía Đông Malaysia - đã phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến thể Delta. Đây là một phụ nữ từng mắc COVID-19 trước đó.

Tỉ lệ tiêm chủng của Malaysia đang tăng nhanh, với gần một nửa dân số trưởng thành đã tiêm ít nhất một liều vắc xin tính đến thứ Bảy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại